Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát cơ động : Những đêm trắng tuần tra

Cập nhật: 10:22 ngày 26/01/2022
(BGĐT) -  Khi mọi người chìm vào giấc ngủ cũng là thời điểm các loại tội phạm hoạt động. Lúc ấy, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh lên đường làm nhiệm vụ với mục tiêu bảo đảm sự bình yên cho mọi người, mọi nhà. 

Lên đường lúc nửa đêm

Đã có hẹn cùng các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tham gia ca tuần tra từ vài ngày trước nhưng tối 22/1, nhiệt độ xuống thấp, trời mưa mau. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động điện thoại nói: “Bất kể mưa gió chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ, phóng viên đi cùng anh em nhé”.

21 giờ 45 phút, màn đêm buông xuống, mưa càng nặng hạt khiến tầm nhìn giảm. Mặc dù chưa đến giờ xuất phát song các cán bộ, chiến sĩ của tổ tuần tra đã trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngày huấn luyện, đêm tuần tra. Mỗi ca trực bắt đầu vào lúc 22 giờ đêm hôm trước và kết thúc vào 5 giờ hôm sau.

{keywords}

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi xuất phát, Đại úy Đỗ Xuân Trường, Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động dõng dạc hô: “Trong quá trình tuần tra, các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với đối tượng phạm pháp, bảo đảm giữ nguyên lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử văn minh”.

Tổ tuần tra có 12 đồng chí làm nhiệm vụ với 2 xe mô tô, 1 xe ô tô. Về đêm, những con đường vắng vẻ hơn. Sau khi quán triệt, đồng hồ điểm 22 giờ, tổ tuần tra xuất phát, hành trình từ đường Xương Giang (TP Bắc Giang) qua xã Nội Hoàng (Yên Dũng), thị trấn Nếnh và các KCN: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu (Việt Yên).

Khi đến đoạn đường Xương Giang giáp ranh với xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), tổ tuần tra phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm có những dấu hiệu khả nghi. 

Nhanh chóng, Đại úy Tô Văn Hà và Thượng úy An Huy Hoàng, tổ trưởng điều khiển xe áp sát, yêu cầu hai nam thanh niên dừng xe để thực hiện biện pháp nghiệp vụ. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, minh bạch. Qua tuần tra, các đồng chí trong tổ kịp thời nhắc nhở nam thanh niên cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.

Vì bình yên cuộc sống

Trong lúc nhiều người chăn ấm, đệm êm bên người thân, gia đình thì hầu hết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động trực, tuần tra, kiểm soát vào buổi đêm. Nhờ những đêm trắng tuần tra, kiểm tra dày đặc của các anh, những đối tượng phạm pháp sớm bị phát hiện. 

Đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 38 ca tuần tra, phát hiện hàng chục vụ việc và đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nổi bật là 2 vụ, với 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Đại úy Đỗ Xuân Trường phân tích: “Khi tuần tra, chúng tôi nhận thấy các đối tượng phạm pháp thường có điểm chung như di chuyển, hoạt động vào các khung giờ khuya, không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn”. Trong màn đêm, người cảnh sát cơ động căng tai, căng mắt để kịp thời phát hiện, làm rõ những vụ việc, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

{keywords}

Chiến sĩ công an thường xuyên phải đối mặt hành vi chống trả của tội phạm, sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng vì bình yên của nhân dân, chúng tôi luôn nguyện gắng hết sức”.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long .

Các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Cảnh sát cơ động nhớ lại ca tuần tra vào 23 giờ ngày 11/1, khi tổ tuần tra đang di chuyển đến đường liên thôn Trung, xã Nội Hoàng thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển mô tô BKS 12H1 - 390.09 có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng xe, một đối tượng nhanh chóng thả vật khả nghi trong tay xuống đường. 

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã thu giữ 1 túi ni lông màu trắng có ma túy dạng đá, 1 viên nén ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, 2 đối tượng: Phan Văn Chinh (SN 1998), thôn Chùa Coong và Lê Minh Tân (SN 2001) ở thôn Làng Áng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) khai nhận mua ma túy với giá 200 nghìn đồng để sử dụng.

Trước đó, vào 23 giờ ngày 20/12/2021 khi tổ tuần tra đến khu vực đường gom cao tốc đoạn qua tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng là Quản Trọng Hữu (SN 1985) ở khu Cầu 10, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đang ở trọ trên địa bàn thị trấn Nếnh. 

Khi kiểm tra, đối tượng Hữu có ý định bỏ chạy, chống đối lực lượng chức năng. Sau một hồi đấu tranh, tổ tuần tra thu giữ 1 đoạn ống nhựa chứa bột màu trắng là hêroin và ma túy đá trên người Hữu. Tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế đối tượng và bàn giao cho Công an huyện Việt Yên thụ lý giải quyết.

Trên các cung đường tuần tra ở TP Bắc Giang và các huyện lân cận như: Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, đêm khuya là thời điểm hoạt động của các nhóm thanh niên ngổ ngáo, đối tượng phức tạp có thể mang theo hung khí. 

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh thông tin thêm: “Trong những ca tuần tra đó, lực lượng cảnh sát cơ động không tránh khỏi nguy hiểm do tội phạm sử dụng hung khí để chống trả. Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ hết lòng vì nhiệm vụ song vẫn phải bảo đảm an toàn”.

Tết Nguyên đán cận kề, Phòng Cảnh sát cơ động bảo đảm trực 100% quân số, tổ chức nhiều ca tuần tra cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần đem lại bình yên cuộc sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Cảnh sát cơ động tuần tra phát hiện 2 đối tượng tàng trữ ma túy
(BGĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát tại TP Bắc Giang, các địa bàn giáp ranh, điểm nóng về an ninh trật tự và các khu, cụm công nghiệp.
Công an tỉnh Bắc Giang ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
(BGĐT) - Sáng 17/8, tại trụ sở Công an tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu và ra mắt lực lượng.
Cảnh sát cơ động tăng cường về Bắc Giang: Bám trụ địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ
(BGĐT) - Có mặt kịp thời, chiến đấu nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống, gần 500 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được Bộ Công an tăng cường về Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch đã nhanh chóng vào việc, thực hiện nhiệm vụ tại tất cả địa bàn 10 huyện, TP của tỉnh.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...