Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

7 năm tù vì nhiều lần giao cấu với thiếu nữ dưới 16 tuổi

Cập nhật: 15:44 ngày 22/03/2022
(BGĐT) - Ngày 22/3, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Giáp Văn Lào (SN 1968), trú tại thôn Tân Lập, xã Song Vân (Tân Yên) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
{keywords}

Bị cáo Giáp Văn Lào.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 7/2020 đến khoảng tháng 9/2020, tại nhà riêng của Lào, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu sinh lý trước tuổi của cháu H (sinh ngày 11/1/2006), Lào đã nhiều lần giao cấu với cháu H mặc dù H là hàng xóm và có quan hệ họ hàng, ở cùng nơi cư trú với mình, khiến cháu H mang thai và sinh con trai.

Qua điều tra, cháu H chủ động sang nhà của Lào và đồng thuận giao cấu nhiều lần, không có hành vi hiếp dâm hoặc đe dọa, uy hiếp từ phía Lào để giao cấu trái ý muốn. Sau mỗi lần giao cấu, cháu H đều được Lào cho tiền để mua bim bim và bút viết.

Ngày 2/11/2021, TAND huyện Tân Yên đưa vụ án ra xét xử. Do H dưới 16 tuổi nên Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, Lào phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tuyên phạt Lào 7 năm tù. Sau phiên tòa, gia đình cháu H nộp đơn kháng cáo đề nghị xét xử Lào về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện hợp pháp của bị hại không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của Lào phạm tội như cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không có cơ sở xác định Lào có hành vi hiếp dâm cháu H nên không thuộc trường hợp hiếp dâm trẻ em. Do vậy đã quyết định y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Lào.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Trả giá vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi
(BGĐT) - 4 năm 6 tháng tù là cái giá  Đào Văn Thơm (SN 2004) ở thôn Đức Thịnh, xã Trí Yên (Yên Dũng) phải trả vì đã thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 


Đình chỉ xét xử tội "hiếp dâm" nữ điều dưỡng viên đối với bác sĩ ở TP Huế
Ngày 10/11, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương (sinh năm 1983, trú tại TP Huế, Thừa Thiên- Huế) về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật” theo các Điều 141, 134, 157 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Điều tra vụ hiếp dâm người chưa đủ 16 tuổi
Theo thông tin từ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang), hồi 9 giờ 30 phút ngày 1/8, Công an huyện tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (Yên Dũng) về việc con gái anh là cháu P, SN 2009 bỏ nhà đi từ ngày 4/7 đến ngày 30/7 thì gia đình tìm được, đưa về.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...