Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hướng đến SEA Games 31: Bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa

Cập nhật: 11:44 ngày 13/04/2022
(BGĐT) - Lần đầu tiên, Bắc Giang được chọn là địa điểm đăng cai thi đấu môn cầu lông tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Nhằm góp phần vào thành công của sự kiện, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng sẵn sàng nhân lực, phương án với phương châm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ sớm, từ xa. 
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) luyện tập phục vụ bảo đảm an ninh trật tự cho SEA Games 31.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đang ra sức tập luyện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho SEA Games 31. Hằng ngày, các tổ phân công ca trực, thực tập các phương án như: Giải tán đám đông gây mất ANTT; phòng, chống biểu tình, bạo động; giải cứu con tin; phòng, chống đua xe trái phép…

Thượng tá Vũ Bá Lợi, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Theo kế hoạch, đơn vị cử các tổ tuần tra vũ trang khép kín địa bàn vào thời gian trước, trong và sau khi diễn ra lịch thi đấu môn cầu lông".

Theo kế hoạch, SEA Games 31 khai mạc vào ngày 12/5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), bế mạc vào ngày 23/5 tại Cung Điền kinh Hà Nội. Lịch thi đấu môn cầu lông dự kiến từ ngày 16 đến 22/5 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang với hơn 120 vận động viên đến từ 8 nước.   

{keywords}

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH diễn tập phương án chữa cháy tại khách sạn Sojo (TP Bắc Giang). 

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: “Để bảo đảm ANTT cho SEA Games 31, Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh bằng việc sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho SEA Games 31 tại tỉnh”. 

Với phương châm bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài có liên quan tới các đoàn thể thao, cổ động viên nước ngoài… đến thi đấu, tham gia cổ vũ. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động gây mất ANTT. Công an tỉnh cũng xác định mục tiêu, yêu cầu cao nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế, vận động viên, phóng viên, nhân viên; không để xảy ra sự việc đột xuất hay sơ xuất dù nhỏ nhất về ANTT, nhất là hoạt động khủng bố, cháy nổ.

Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đơn cử như, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thường xuyên kiểm tra các điều kiện bảo đảm PCCC và CNCH ở các điểm, khu vực diễn ra môn thi đấu của SEA Games. Rà soát các phương án xử lý cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra. 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với các đơn vị quản lý chặt chẽ cơ sở kinh doanh lưu trú ở những khu vực có các đoàn vận động viên, cổ động viên.

Các phòng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Cảnh sát kinh tế, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, nhất là các đối tượng trên tuyến, địa bàn nơi diễn ra sự kiện. Bảo đảm an ninh mạng, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra các vụ án cá độ trong khuôn khổ chương trình thi đấu của SEA Games 31 nói chung và thi đấu môn cầu lông nói riêng cũng được quan tâm. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lên các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là các tuyến đường theo đúng lịch trình của Ban Tổ chức; chủ động phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép. Tăng cường tuần tra vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, địa điểm lưu trú, tập luyện, thi đấu của vận động viên. 

Nhằm góp phần tạo ấn tượng, hình ảnh đẹp của tỉnh Bắc Giang nói chung và lực lượng Công an tỉnh nói riêng với các đoàn vận động viên, khách quốc tế, Công an tỉnh quán triệt cán bộ, chiến sĩ giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong; cởi mở, thân thiện khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bố trí nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại những điểm nút giao thông chính, quan trọng. 

Theo kế hoạch, tới đây, Công an tỉnh phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong toàn lực lượng; tham mưu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bảo đảm tốt tình hình ANTT, góp phần vào thành công chung của SEA Games 31.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

SEA Games 31: Cô gái vàng của đội tuyển đua xe Indonesia
Vận động viên đua xe đạp Indonesia Ayustina Delia Priata được kỳ vọng sẽ giành huy chương Vàng tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào tháng 5 tới.

Bắc Giang triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
(BGĐT) - Sở Y tế Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...