Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ tu bổ Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Cập nhật: 08:24 ngày 19/04/2022
(BGĐT) - Chiều 18/4, tại Công an tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác Công an TP Hà Nội và Công an TP Hải Phòng đã đến thăm và ủng hộ kinh phí tu bổ, tôn tạo Khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) và quần thể di tích chùa Tứ Giáp (tổ dân phố Chùa Nguộn, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên). 
{keywords}

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao kinh phí ủng hộ cho đại diện UBND thị trấn Nhã Nam.

Tiếp Đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trao 1 tỷ đồng và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao 700 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Nhã Nam. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội và Công an TP Hải Phòng quyên góp, ủng hộ.

Di tích lịch sử - văn hóa - nghệ thuật chùa Tứ Giáp nằm trong Khu lưu niệm Sáu  điều Bác Hồ dạy CAND ở thị trấn Nhã Nam, được Bộ Công an khánh thành ngày 11/3/2018. Trước đây, ngày 11/3/1948, chùa Tứ Giáp vinh dự được đón nhận bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó bức thư này đã được đăng báo gửi công an cả nước nêu Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người công an cách mệnh”. Năm 1992, chùa Tứ Giáp được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Hoàn ký Quyết định công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Do được xây dựng đã lâu nên di tích này đã bị xuống cấp. Ngày 3/12/2020, UBND tỉnh Bắc Giang cho phép địa phương tu bổ, tôn tạo ngôi chùa Tứ Giáp, giao cho UBND thị trấn Nhã Nam làm chủ đầu tư. Ngôi chùa được tu bổ trên diện tích 3.600m2, kinh phí khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Thời gian tu bổ, tôn tạo dự kiến trong hai năm 2021 và 2022.

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND thị trấn Nhã Nam đã tiếp nhận được gần 20 tỷ đồng ủng hộ từ các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, các trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, các nhà hảo tâm và nhân dân địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự Lễ động thổ tôn tạo chùa Tứ Giáp
(BGĐT) - Ngày 9/1, UBND thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ động thổ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa-nghệ thuật cấp Quốc gia chùa Tứ Giáp. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an. 
Đoàn đại biểu Bộ Công an dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
(BGĐT) - Ngày 10/3, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND 11/3 (1948-2021), Đoàn đại biểu của Bộ Công an về thăm, dâng hương, hoa và trồng cây tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
(BGĐT) - Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 19/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an tổ chức lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...