Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Cập nhật: 17:44 ngày 28/04/2022
(BGĐT) - Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở năm 2022 tại xã Tiền Phong (Yên Dũng). 

Tham dự có lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh), Công an huyện Yên Dũng, Đảng ủy, UBND xã Tiền Phong cùng hơn 100 người dân trên địa bàn xã. 

{keywords}

Báo cáo viên trao đổi thông tin về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên Công an tỉnh trao đổi một số nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là phong trào hành động cách mạng do cấp ủy lãnh đạo; chính quyền tổ chức quản lý; lực lượng công an làm nòng cốt lôi cuốn đông đảo nhân dân tự giác tham gia, tố giác tội phạm, phát hiện, phòng ngừa tội phạm. 

Để công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo; lực lượng công an tích cực tham mưu, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tham mưu, xây dựng, nhân rộng mô hình, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Cũng tại đây, báo cáo viên các phòng: Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) trao đổi, làm rõ một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cách thức phòng ngừa. 

{keywords}

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Thượng tá Thân Ngọc Khoa, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh) thông tin, tháng 4/2022, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho gần 500 người dân ở các địa phương như: Thị trấn Nếnh (Việt Yên), xã Ngọc Châu (Tân Yên) và xã Tiền Phong (Yên Dũng). 

Được biết, đến nay toàn tỉnh duy trì 4.388 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trong đó có nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng khu vực.

Qua các hội nghị tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nâng cao ý thức trong phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Cả nước xảy ra hơn 3.800 vụ tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm 2022
 Sáng 28/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo tình hình tai nạn giao thông tháng 4 và 4 tháng năm 2022.
Gia đình 4 người gặp nạn nghiêm trọng trên đường đi du lịch
Đang lưu thông trên đường, chiếc xe con bất ngờ lao sang đường ngược chiều, va chạm với xe tải. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.
Hướng dẫn quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí và xuất bản
(BGĐT) - Ngày 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các nội dung mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...