Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thưởng "nóng" Công an huyện Yên Thế về làm rõ vụ án mua bán người dưới 16 tuổi

Cập nhật: 16:00 ngày 10/05/2022
(BGĐT) -  Sáng 10/5, thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) - Bộ Công an, Thượng tá Đỗ Như Hoan trao thưởng "nóng" cho tập thể Công an huyện Yên Thế vì có thành tích trong điều tra, xác minh làm rõ vụ án mua bán người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, ngày 22/3, Cục C02 đã phối hợp với Công an huyện Yên Thế bắt giữ các đối tượng gồm: Dương Tuấn Cường (SN 2001), trú tại tổ dân phố Đồng Nhân, thị trấn Phồn Xương; Hoàng Văn Cường (SN 1999), trú tại thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến; Trần Văn Huy (SN 2001) và Đinh Thanh Tưởng (SN 2001), cùng trú tại thôn Gốc Dổi, xã Canh Nậu, cùng huyện Yên Thế về hành vi mua bán người xảy ra tại TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. 

{keywords}

Đồng chí Thượng tá Đỗ Như Hoan trao thưởng cho đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Thế.

Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Công an huyện Yên Thế đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ với Cục C02 nắm bắt, cung cấp thông tin di biến động của các đối tượng trên địa bàn. Qua đó đã phối hợp bắt giữ đối tượng Huy tại xã Xuân Lương và Cường tại thị trấn Phồn Xương.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thượng tá Đỗ Như Hoan ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an huyện Yên Thế trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
(BGĐT) - Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở năm 2022 tại xã Tiền Phong (Yên Dũng). 
Bộ Công an cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh-trật tự, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Bắc Giang triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022
(BGĐT) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP,TNXH&XD PTTDBVANTQ) năm 2022.
Phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong công nhân
(BGĐT) - Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 1.500 dự án đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp với khoảng 240 nghìn công nhân, trong đó có khoảng 25% thuê nhà trọ. Số lượng lao động đến làm việc, sinh sống rất lớn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, an toàn.

TS (T/h)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...