Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vận chuyển trái phép hơn 8 tạ thuốc nổ vào Nam

Cập nhật: 09:32 ngày 11/05/2022
Thụ và Toản đang vận chuyển 21 bao tải chứa 820 kg thuốc nổ lên xe tải vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.
{keywords}

Công an kiểm tra các bao tải chứa thuốc nổ. 

Khoảng 4 giờ sáng 10/5, tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Nguyễn Văn Thụ (47 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy) và Lê Văn Toản (46 tuổi, trú tại xã Sen Thủy) đang chuyển 21 bao tải chứa thuốc nổ lên xe tải thì bị công an bắt quả tang.

Các bao tải bên trong có thêm bao nylon chứa các cục rắn màu xám vàng. Hai người đàn ông khai nhận đây là thuốc nổ, thu mua ở tỉnh Quảng Trị và đang chuẩn bị chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của Lê Văn Toản và Nguyễn Văn Thụ, nhà chức trách thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, một khẩu súng, 19 viên đạn, một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình.

Trước đó khoảng tháng 9/2021, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số NVT1, đấu tranh với các nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép.

Ban chuyên án NVT1 nhiều lần lên kế hoạch phá án nhưng đường dây này hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn, gây khó khăn trong việc phá án.

Tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31
Tối 10/5, tại sân vận động Mỹ Đình, nhiều tiết mục nghệ thuật mang đặc trưng Việt Nam được trình diễn trong buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc SEA Games 31.
Chuyên gia Mỹ khuyến nghị tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 hằng năm
Tiến sĩ Mossad tại Bệnh viện Cleveland Clinic (Mỹ) nêu rõ việc tiêm vaccine là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ nhập viện cũng như tử vong, do đó ông khuyến nghị cần tiêm đủ liều và thêm liều tăng cường.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...