Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang tích cực "rèn cán, luyện quân"

Cập nhật: 22:08 ngày 20/05/2022
(BGĐT) - Những năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Rèn tư cách - Giữ kỷ cương - Nêu gương hành động”. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Từng là Phó Trưởng Công an TP Bắc Giang, rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và giờ làm công tác tổ chức - cán bộ, ở mỗi vị trí đảm nhiệm, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ (Công an tinh) đều hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Với anh, người CAND không chỉ làm tốt vai trò của mình mà còn là tuyên truyền viên, khéo léo trò chuyện để khơi gợi những suy tư của quần chúng nhân dân hay chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Khi họ tin tưởng, chia sẻ và hỗ trợ thì công việc mới thuận lợi.

Từ tháng 9/2021 đến nay, với vai trò Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Thượng tá Tuấn đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách... 

Nhờ đó, tạo điều kiện để nhiều cán bộ, chiến sĩ được học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tham mưu sắp xếp những vị trí cán bộ, công an ở cơ sở bảo đảm giải quyết kịp thời vấn đề nóng tại địa phương, sớm ổn định tình hình ANTT địa bàn các khu, cụm công nghiệp, vùng xa, vùng khó khăn. Từ đó đóng góp xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) rèn luyện võ thuật chiến đấu. 

Thanh tra Công an tỉnh là đơn vị nhiều năm liền được đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cán bộ, đảng viên của đơn vị nắm vững tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để học tập, phấn đấu làm theo; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là 2 điển hình tiên tiến trong số 60 tập thể, cá nhân vừa được Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua của lực lượng công an. Ngoài ra, toàn lực lượng cũng có nhiều đơn vị tiêu biểu khác như: Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… Cùng đó là những mô hình, sáng kiến hay trong triển khai nhiệm vụ như: “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “Công an xã, phường, thị trấn kiểu mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệnh”... Mỗi mô hình, sáng kiến có những cách làm riêng nhưng đều tập trung tạo chuyển biến trong tác phong, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. 

Điển hình như từ mô hình “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có chuyển biến về tác phong, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Nhân dân thêm tin tưởng vào lực lượng công an, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình ANTT. Được biết, sau khi khảo sát, đánh giá hiệu quả, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình tới công an cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, quy trình công tác; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Theo Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, quy trình công tác; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp công tác, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thời gian tới, Công an tỉnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quản lý cán bộ, chủ động nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, huấn luyện quân sự, võ thuật; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND. Đồng thời tuyên truyền sâu, đậm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Công an tỉnh Bắc Giang khen thưởng 60 tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác
(BGĐT) - Ngày 18/5, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên), Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, thi đua.
Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội TDTT và giải Việt dã - Việt dã vũ trang
(BGĐT) - Ngày 29/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) và giải Việt dã - Việt dã vũ trang năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Công an tỉnh Bắc Giang đối thoại với doanh nghiệp về công tác phòng cháy, chữa cháy
(BGĐT) - Ngày 23/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp (DN) về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Công an tỉnh Bắc Giang hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc
(BGĐT) - Ngày 20/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề về văn hóa đọc “Đọc sách để phát triển bản thân và đồng hành cùng con”. Đây là một trong những sự kiện hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...