Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Giả danh công an đến tiệm cầm đồ thu tiền để chơi game

Cập nhật: 08:25 ngày 22/05/2022
Chiều 21/5, Công an phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Trần Minh Khang, sinh năm 2007 và Huỳnh Thanh Trọng, sinh năm 2005 cho Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu để điều tra, làm rõ hành vi giả danh Công an thu tiền bất chính.
{keywords}

 Đối tượng Nguyễn Trần Minh Khang (bên phải) và Huỳnh Thanh Trọng bị tạm giữ tại cơ quan Công an. 

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/5, Công an phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh nhận được tin báo của anh Mã Thanh Hải, sinh năm 1973, là chủ tiệm cầm đồ Thành Đạt, địa chỉ tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh về việc có 2 người đến kiểm tra cơ sở, trong đó có một người mặc sắc phục Công an nhân dân và một người mặc đồ bình thường, nhiều biểu hiện nghi vấn giả danh Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Ninh cử cán bộ Công an đến kiểm tra và mời 2 người trên về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, hai người này khai nhận tên là: Nguyễn Trần Minh Khang, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (mặc trang phục Công an nhân dân) và Huỳnh Thanh Trọng, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh. Do thiếu tiền chơi game nên Nguyễn Trần Minh Khang nảy sinh ý định mua đồ Công an để đi kiểm tra các cơ sở rồi thu tiền, sau đó Khang mua đủ trang phục Công an như dự định.

Sáng 21/5, Nguyễn Trần Minh Khang mặc đồ Công an (hệ An ninh) đi cùng Huỳnh Thanh Trọng đến 3 hộ dân ở địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu thu tiền làm đường. Khang và Trọng đã thu được 200.000 đồng của 2 hộ dân.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 21/5, Khang và Trọng tới tiệm cầm đồ Thành Đạt để kiểm tra các giấy tờ của cơ sở này, định thu tiền thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm tiền mặt 477 nghìn đồng, xe mô tô biển kiểm soát 70KA - 02016, nón kê-pi, 2 ve cánh hàm, cặp cầu vai Trung úy, bộ đồ Công an màu hệ An ninh, 6 biểu mẫu in biểu mẫu lệnh khám xét khẩn cấp và nhiều vật chứng có liên quan.

Do Nguyễn Trần Minh Khang và Huỳnh Thanh Trọng đã thực hiện hành vi vi phạm trên địa bàn xã Bàu Năng nên Công an phường Hiệp Ninh chuyển Công an xã Bàu Năng xử lý theo thẩm quyền.

Bắc Giang tạo ấn tượng đẹp với phóng viên quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31
(BGĐT) - Lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải đấu mang tầm khu vực, ngoài gần 200 HLV, vận động viên (VĐV), giám sát, kỹ thuật… đến từ 8 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Bắc Giang còn đón tiếp nhiều phóng viên quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31. Khi đến Bắc Giang, bên cạnh sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của Ban tổ chức, họ còn có những trải nghiệm thú vị.
Kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến những vi phạm thuộc CDC Hà Giang
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức, đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (gọi tắt là CDC Hà Giang) do có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...