Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Cháy cửa hàng kinh doanh xe đạp điện trong đêm, cả nhà thoát nạn

Cập nhật: 05:10 ngày 30/06/2022
(BGĐT) - Vào hồi 23 giờ 20 phút ngày 29/6, tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Bắc (cửa hàng Thành Bắc) chuyên kinh doanh xe đạp, xe đạp điện ở số nhà 148, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) xảy ra cháy.
{keywords}

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Ngay khi phát hiện cháy xuất phát ở tầng 1, chủ nhà đã gọi điện đến số 114 cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC). 

Theo lãnh đạo Công an TP Bắc Giang, nhận được thông tin, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, điều động 1 xe chữa cháy; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) điều động thêm 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Đám cháy được dập tắt sau ít phút. Vụ cháy không có thương vong về người song thiệt hại tài sản ước tính hàng tỷ đồng.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh nằm ở khu phố buôn bán sầm uất vào bậc nhất ở TP Bắc Giang (đối diện cổng chợ Thương). Nhà gồm 4 tầng, mặt tiền khoảng 6 m, thiết kế cửa cuốn, bên trong mỗi tầng nhà chứa cả trăm chiếc xe đạp, xe đạp điện.

Do thời tiết nắng nóng nên các thành viên trong gia đình chủ nhà đóng kín cửa, bật điều hòa nghỉ ngơi ở tầng trên. Khi xảy ra cháy, những người trong gia đình đã nhanh chóng thoát nạn bằng cách đi qua nhà bên cạnh. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh vụ cháy:

{keywords}

Cửa hàng Thành Bắc có mặt tiền rộng.

{keywords}

Cả khu phố bị cắt điện để phục vụ chữa cháy.

{keywords}

3 xe cứu hỏa được điều động ngay đến hiện trường.

{keywords}

Cửa cuốn ngôi nhà bị biến dạng.

{keywords}

Toàn bộ tài sản ở tầng 1 bị thiêu rụi.

{keywords}

Những chiếc xe bị cháy trơ khung.

Tin, ảnh: Tuấn  Minh

Gia tăng nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng
(BGĐT) -  Mùa hè đến, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời nhiều hôm lên đến hơn 40 độ C kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng đột biến. Vì thế nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do chập điện cũng ở mức rất cao. 
Ba công nhân tử vong khi chữa cháy
Sau khi đám cháy được khống chế, lửa còn âm ỉ, nhiều công nhân vào hiện trường dọn dẹp, trần gỗ đổ sập khiến ba người tử vong, một bị thương.
Bắc Giang: Lơ là phòng cháy ở các nhà trọ
(BGĐT) - Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có hàng chục nghìn công nhân sinh sống, lao động chủ yếu tại các huyện: Việt Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang. Để phục vụ nhu cầu người lao động, các nhà trọ "mọc" lên san sát. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy ở các nhà trọ lại chưa bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...