Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khối thi đua An ninh Công an Bắc Giang báo công dâng Bác

Cập nhật: 19:38 ngày 08/07/2022
(BGĐT) – Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân 12/7 (1946 - 2022), ngày 8/7, Đoàn đại biểu Khối thi đua An ninh Công an tỉnh Bắc Giang đã dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và trao nhà tình nghĩa cho hộ đặc biệt khó khăn. 
{keywords}

Các đại biểu dâng hương, báo công với Bác.

Báo công dâng Bác, Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an tỉnh luôn chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy các đơn vị thuộc khối an ninh nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Đồng thời quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm luôn giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

{keywords}

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh cùng các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Kiên.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ngô Văn Kiên, hộ đặc biệt khó khăn ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức (Việt Yên) với tổng kinh phí 132 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do Công ty May xuất khẩu Hà Phong và cán bộ, chiến sĩ trong khối thi đua ủng hộ.

Tin, ảnh: Ngọc Thạch

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 7 và 8/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Cao điểm xử lý vi phạm trật tự ATGT: “Mạnh tay” với vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải
(BGĐT) - Sau hơn nửa tháng ra quân cao điểm (từ ngày 20/6) kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), đến nay tình hình ATGT trên các tuyến đường có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác tuần tra, kiểm soát vẫn cần tiếp tục được duy trì bền vững, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...