Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Huyện Sơn Động tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 19:30 ngày 22/07/2022
(BGĐT) - Ngày 22/7, tại xã Tuấn Đạo, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội văn hóa các dân tộc. 
{keywords}

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Tuấn Đạo.

Đồng chí Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động và Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Xã Tuấn Đạo có nhiều sáng tạo trong tham mưu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã đang duy trì 12 mô hình tổ tự bảo đảm ANTT, 12 đội dân phòng tham gia phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cùng các mô hình cựu công an xã, cựu chiến binh tham gia bảo đảm ANTT; tổ tự quản trường học, đội phản ứng nhanh về xử lý những vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường... Trong đó, mô hình “Cựu công an xã tham gia đảm bảo ANTT và phòng, chống thiên tai dịch bệnh” đã được phổ biến, nhân rộng ra toàn tỉnh.

Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi: Thi đấu các môn thể thao truyền thống như kéo co, bóng chuyền hơi, trình diễn trang phục 13 dân tộc anh em; trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương (mật ong hữu cơ, bưởi da xanh; ba kích, miến dong, nấm lim xanh, trà hoa vàng, hương bài; măng mai rừng các loại bánh...). Cùng đó, Công an huyện tổ chức các hoạt động cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân; thu hồi vũ khí vật liệu nổ.

{keywords}

Tiết mục trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày hội.

Phát biểu tại đây, đồng chí Hoàng Văn Trọng và Thượng tá Đỗ Đức Trịnh biểu dương kết quả cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuấn Đạo đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Qua ngày hội điểm, các đồng chí đề nghị BCĐ các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để tổ chức phù hợp, hiệu quả và ý nghĩa. Lựa chọn hình thức sân khấu hóa các nội dung; tổ chức vào ngày nghỉ để thu hút nhiều người tham gia. 

Các đồng chí lưu ý: Lực lượng công an cần làm tốt vai trò nòng cốt; chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có chỉ đạo kịp thời, giải quyết các vấn đề về ANTT ở địa phương. 

{keywords}

Nội dung thi kéo co.

Được biết, Ngày hội nhằm đánh giá hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào.

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng.

Dịp này, nhân dân và cán bộ xã Tuấn Đạo được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, UBND xã khen thưởng.

Tin, ảnh: Tuyết Mai 

Tích cực tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên thấm nhuần 4 nghị quyết Hội nghị T.Ư 5
(BGĐT) - Sáng 22/7, tiếp tục chương trình làm việc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và kết luận hội nghị.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 1.800 tỷ đồng
Ngày 21/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...