Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Xác minh vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích

Cập nhật: 15:38 ngày 01/08/2022
(BGĐT) - Ngày 26/7, Công an xã Nam Dương phát hiện trên mạng xã hội Facebook có video “1 nhóm thanh niên đánh nhau” xảy ra tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Công an xã Nam Dương tiến hành xác minh, kết quả như sau: Tối 25/7, Vũ Văn Quang (SN 2002), trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn điều khiển xe mô tô đón bạn là Trần Đức Tân (SN 2004); Vi Văn Đạt (SN 2008), đều trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. 

Tại đây, Vũ Văn Duy (SN 1999), trú tại xã Mỹ An (là bạn của Quang, Tân, Đạt) điều khiển xe mô tô chở Đạt và Phạm Văn Nam (SN 2001), trú tại xã Mỹ An đi thị trấn Chũ chơi. Khi đi, Vi Văn Đạt mang theo 1 chiếc điếu cày bằng tre, dài khoảng 60cm.

{keywords}

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Khi đi đến ngã tư cơ khí thuộc thị trấn Chũ, nhóm của Quang đứng đợi Giáp Văn Diện (SN 2000), Nguyễn Văn Hảo (SN 2004) cùng trú tại xã Nam Dương; Lý Hồng Phong (SN 2004), trú tại xã Kiên Lao; Bùi Văn Được (SN 2004), Dương Hải Nam (SN 2006), Nguyễn Đức Thiện (SN 2004), cùng trú tại xã Mỹ An đến và đi uống nước. 

Sau đó, nhóm của Quang di chuyển đến cầu Chũ để hóng gió. Một lúc sau, Lý Đại Ngàn (SN 2007) trú tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương đến và đứng chơi cùng nhóm của Quang.

Đến khoảng 22 giờ 00 phút cùng ngày, Đặng Xuân Lương (SN 2007), chở theo Kiều Văn Anh (SN 2000), Hoàng Kỳ Anh (SN 2000), trú tại xã Thanh Hải và Kiểu Mạnh Toàn  (SN 2001), trú tại xã Hồng Giang điều khiển xe mô tô đi qua Cầu Chũ. Khi đi ngang qua nhóm của Quang, Kỳ Anh điều khiển xe vặn ga, nổ to. Nghĩ rằng bị trêu nên Lý Hồng Phong hô “Đuổi đánh chúng nó”. 

Nghe thấy vậy, nhóm của Quang lên xe và đuổi theo nhóm của Lương. Khi đi đến khu vực trước cửa nhà anh Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1975) trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, nhóm của Quang chặn được xe của Lương. Thấy vậy, Kiều Mạnh Toàn điều khiển xe bỏ chạy. Khi chặn được xe của Lương, Lý Hồng Phong lao đến đấm Lương liên tiếp, Phạm Văn Nam, Dương Hải Nam lao đến dùng chân tay đấm, đá Hoàng Kỳ Anh. 

Vũ Văn Quang dùng tay đấm 1 nhát vào mặt Kiều Văn Anh; Giáp Văn Diện giằng được điếu cày từ tay của Hải Nam và lao đến đập liên tiếp vào người Kỳ Anh, đập vào người Đặng Xuân Lương 1 nhát; Phạm Văn Nam chạy sang đường nhặt 1 đoạn gậy (là cán chổi), Dương Hải Nam chạy đến giằng gậy từ tay Nam và chạy đến đập 1 nhát vào người Lương khiến gậy bị gãy. Sau đó, có người can ngăn nên mọi người giải tán.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nam Dương tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ nhóm nam, nữ công nhân đánh nhau ở KCN Đình Trám
(BGĐT) - Đại úy Lê Đình Quang, Trưởng Đồn Công an Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thông tin, đơn vị mới làm rõ nhóm nữ thanh niên gây gổ, đánh nhau ở đường nội bộ KCN Đình Trám vào cuối tháng 4/2022. 
Sơn Động: Ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng vác dao đi đánh nhau
(BGĐT) - Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình tổ chức tuần tra vũ trang tại khu vực xã Vĩnh An, Tổ công tác của Công an xã Vĩnh An (Sơn Động) phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy mang theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn). Tổ công tác tổ chức truy đuổi và yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc.
Hai nhóm mang dao phóng lợn hẹn đánh nhau bị bắt
Xảy ra mâu thuẫn trên đường, Quân và Khánh ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) sau đó rủ thêm bạn bè cầm dao phóng lợn tới sân vận động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn.
Đã xử lý các thiếu niên đánh nhau, quay clip đưa lên mạng xã hội
(BGĐT)- Theo  Công an TP Bắc Giang và huyện Lục Nam (Bắc Giang), sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip các nữ thiếu niên đánh nhau, đơn vị chức năng đã xác minh, làm rõ, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Làm rõ nhóm nữ sinh Lục Nam đánh nhau, quay clip đăng lên mạng xã hội
Khoảng 20 giờ ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam nhận được đơn trình báo của anh Trương Văn Q, sinh năm 1975, ở xã Lục Sơn (Lục Nam) kiến nghị về việc con gái anh bị đánh và quay clip đăng trên mạng xã hội.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...