Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đề nghị truy tố hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng

Cập nhật: 21:09 ngày 09/08/2022
Ngày 9/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (36 tuổi, trú tại Phường 4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Bích (46 tuổi, trú tại phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.
{keywords}

Cơ quan công an lấy lời khai của Bích (ảnh: Minh Quỳnh).

Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn là đến các tiệm vàng để hỏi mua vàng, ngoại tệ (chủ yếu là đô la Mỹ - USD), sau đó Tiên và Bích yêu cầu chủ tiệm vàng hoặc nhân viên các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, thực chất việc chuyển khoản từ tài khoản của Bích, Tiên đến chủ tiệm vàng là lừa đảo, còn vàng, USD hai đối tượng chiếm đoạt của các chủ tiệm vàng là… thật.

Cụ thể, ngày 7/5, Tiên và Bích đã đến tiệm vàng K.V (tại Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) hỏi mua vàng và USD rồi lừa đảo chiếm đoạt vàng, USD của chủ tiệm vàng với tổng số tiền trên 85 triệu đồng.

Ngay sau khi rời khỏi tiệm vàng KV, Bích đi bộ một mình đến tiệm vàng K.V.C và tiệm vàng N.B (cùng ở thị trấn Đắk Mil) tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, trong đó đã chiếm đoạt vàng của tiệm vàng K.V.C với tổng trị giá hơn 44 triệu đồng. Còn tiệm vàng N.B thì chủ tiệm vàng không đồng ý giao vàng khi tài khoản chưa nhận được tiền nên Bích nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng.

Cùng thời gian trên, Tiên đến tiệm vàng K.L (tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD với tổng số tiền 44 triệu đồng. Tuy nhiên do chưa nhận được tiền trong tài khoản và biết được thông tin có một số đối tượng lừa đảo tại một số tiệm vàng trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tương tự, nên chủ tiệm vàng không giao tài sản; đồng thời giữ đối tượng và bàn giao cho lực lượng Công an điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai với hình thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng và USD với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra, đến ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên, Nguyễn Thị Bích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố, tạm giam đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bão số 2 có khả năng mạnh lên, hướng về Móng Cái
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 16 giờ ngày 9/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.
Vụ án Alibaba: Đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới
Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) cho Viện KSND TP đề nghị điều tra bổ sung. Trước đó, vụ án được lên lịch xét xử sơ thẩm từ ngày 12/8 đến ngày 12/10.
Xử phạt 2 du thuyền ghép vào nhau tổ chức tiệc chia tay trên vịnh Hạ Long
Ngày 9/8, lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh xác nhận, đơn vị đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt đối với 2 du thuyền trên vịnh Hạ Long ghép vào nhau để tổ chức sự kiện trên boong tàu cho Câu lạc bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật miền Bắc.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...