Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: 3 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Cập nhật: 09:27 ngày 01/09/2022
(BGĐT) - Ngày 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 3 phạm nhân. 
{keywords}

Lãnh đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao Quyết định đặc xá, căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá.

Tại đây, Thượng tá Thân Văn Tuấn, Giám thị, Chủ tịch Hội đồng Xét, đề nghị đặc xá của Trại Tạm giam công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Năm nay, toàn quốc có hơn 2,4 nghìn phạm nhân được đặc xá, trong đó Trại Tạm giam Công an tỉnh có 3 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá. Đó là các trường hợp: Trần Anh Tuấn (SN 1965) ở thị trấn Phồn Xương (Yên Thế); Ngô Văn Nam (SN 1985) ở thị trấn Vôi (Lạng Giang) và Nguyễn Đức Thành (SN 2002) thị trấn Tân An (Yên Dũng). 

Tại buổi lễ, Trại Tạm giam Công an tỉnh trao Quyết định, căn cước công dân, một bộ quần áo và tiền mặt cho các trường hợp được đặc xá; liên hệ với người nhà chuẩn bị đón người thân về với địa phương. 

Các trường hợp được đặc xá hứa về địa phương sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sớm hòa nhập cộng đồng.

{keywords}

Các phạm nhân hoàn thiện thủ tục. 

Ngay sau buổi lễ công bố, Thượng tá Thân Văn Tuấn phát động phong trào thi đua lao động, học nghề, chấp hành nghiêm kỷ luật nội quy giam giữ phạm nhân để được giảm án, tha tù trước thời hạn. Được biết, năm 2021, Trại Tạm giam Công an tỉnh có 13 người được đặc xá. 

Tin, ảnh: Tuyết Mai 

Bắc Giang: Chìm thuyền do va chạm, một người nghi ngã xuống sông Thương mất tích
(BGĐT) - Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31/8, trên sông Thương xảy ra vụ va chạm giữa tàu và thuyền nhỏ. Một nam giới đang ngủ trên thuyền nghi ngã xuống sông mất tích.
Tuyên 2 án tử hình trong vụ "bay, lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
Sau hơn một ngày xét xử và nghị án, trưa 31/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Bắc Giang: Bị phạt 5 triệu vì dùng căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng
(BGĐT) - Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 25/8, anh Nguyễn Văn D (SN 1980), có hộ khẩu thường trú tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đến Phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô để mở tài khoản cá nhân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...