Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Xét xử gần 170 vụ án về ma túy, tuyên án tử hình 11 bị cáo

Cập nhật: 16:28 ngày 03/10/2022
(BGĐT) - 9 tháng năm nay, TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã xét xử gần 170 vụ với hơn 240 bị cáo liên quan đến các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép; trong đó tuyên án tử hình 11 bị cáo.
{keywords}

Bị cáo Vừa A Hù (bên trái) và Giàng A Mua lĩnh án tử hình vì mua bán trái phép hơn 7 kg ma túy.

Thông tin từ TAND tỉnh, từ đầu năm đến nay, TAND hai cấp thụ lý hơn 400 vụ án với tổng số hơn 630 bị can liên quan đến các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép, tăng hơn 130 vụ, hơn 280 bị can so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó đã xét xử gần 170 vụ với hơn 240 bị cáo, tuyên án tử hình 11 bị cáo (nhiều nhất là mua bán hơn 7 kg ma túy; ít nhất là mua bán gần 2,5 kg ma túy).  

Đó là các bị cáo: Vi Văn Tú (SN 1988) ở bản Đồng Tân, xã Đồng Vương (Yên Thế); Hoàng Văn Nhất (SN 1986) ở xã Hồng Kỳ (Yên Thế); Hoàng Văn Tuấn (SN 1988) ở xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn); Tăng Văn Phong (SN 1969) ở thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (Cao Bằng); Lò Thị Dung (SN 1980) trú tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên); Đèo Văn Xuân (SN 1998) ở xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên); Vừ A Hù (SN 1992) ở xã Phì Nhừ và Giàng A Mua (SN 2002) ở xã Háng Lìa cùng huyện Điện Biên Đông (Điện Biên); Hoàng Anh Kim (SN 1974) trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh); Đỗ Văn Hoàng (SN 1971) ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh (Hải Dương); Thành Văn Việt (SN 1968) trú tại thôn Phố Biển, xã Biển Động (Lục Ngạn).  

Ông Ngô Tiến Thụy, Trưởng Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án an ninh - ma túy (Viện KSND tỉnh) cho hay, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều đối tượng đã móc nối với người quen ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La để mua ma túy, sau đó bán lại cho người khác kiếm lợi nhuận cao. 

Hầu hết, các bị can, bị cáo đều có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều khai báo quanh co, không thừa nhận tội danh, giả bệnh tâm thần, giả không biết chữ để chối tội.  

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, chứng cứ, lời khai của bị cáo và những người liên quan, đại diện Viện KSND tỉnh đã luận tội rõ ràng, đanh thép. Hội đồng xét xử TAND tỉnh xem xét, nhận định, tuyên án đúng người đúng tội, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm.  

Ông Nguyễn Hải Vinh, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh cho biết thêm, bất chấp các quy định của pháp luật, nhiều đối tượng vẫn tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy trái phép với số lượng lớn. Ma túy là mầm mống cho những tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật; gây mất tình hình an ninh chính trị tại địa phương.  

Khung hình phạt cho những bị cáo phạm tội liên quan đến ma túy rất cao, thể hiện sư răn đe, nghiêm minh của pháp luật, góp phần giáo dục chung, phòng ngừa riêng, đấu tranh với loại tội phạm này.  

Tin, ảnh: Mạc Yến 

Bắc Giang: Bố đưa ma tuý cho con đi bán kiếm lời nhận án tử hình
(BGĐT) - Ngày 27/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Thành Văn Việt tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Thành Văn Linh 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Thi 1 năm 3 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Bình 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Bắc Giang: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, nữ bị cáo nhận án tử hình
(BGĐT) - Ngày 23/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Hà (SN 1984) ở tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố về tội giết người.  
Phạt tử hình kẻ vứt ba lô đựng ma túy nhiều tỷ đồng
Lê Đình Tú, 30 tuổi, bị phạt tử hình do chở thuê 8 kg ma túy, vứt xuống đường trong lúc bị cảnh sát bao vây ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...