Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Làm nước hoa giả để tri ân, lừa được gần 10.000 người

Cập nhật: 16:33 ngày 22/11/2022
Nguyễn Duy Khánh, 26 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình bị bắt với cáo buộc tổ chức lừa đảo gần 10.000 người bằng thủ đoạn tặng nước hoa để tri ân.
{keywords}

Nước hoa nhái được Khánh dùng để lừa đảo. Ảnh Công an cung cấp

Khánh cùng 13 người đã bị khởi tố, bắt giam.

Theo nhà chức trách, nhóm của Khánh mua nước hoa không rõ nguồn gốc về đóng vào lọ, dán nhãn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Chi phí mỗi lọ khoảng 6.500 đồng.

Khánh phân công cộng sự mua thông tin của rất nhiều người từ nhân viên bưu tá của một bưu cục tại TP Thái Bình để nhân viên gọi điện đề nghị tặng quà tri ân. Mỗi người nhận "lọ nước hoa có xuất xứ từ Pháp" sẽ phải trả 99.000 đồng chi phí nhận quà.

Mỗi lần có khách đồng ý chi tiền để nhận quà, nhân viên của Khánh sẽ được nhận "hoa hồng" trong số tiền lừa đảo thu về.

Theo công an, từ tháng 3 đến đầu tháng 6, nhóm của Khánh đã lừa gần 10.000 người ở 700 quận, huyện trên cả nước. Số tang vật thu giữ từ nhóm của Khánh trị giá gần 8 tỷ đồng.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở trường iSchool: Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Khánh Hòa
Sáng 22/11, Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn cùng một số chuyên gia của Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đi thăm một số bệnh viện và làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa về sự cố ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang.
Vinh danh các làng nghề, nghệ nhân tiêu biểu lần thứ X năm 2022
Sáng 22/11, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức công bố quyết định và trao chứng nhận danh hiệu cho các tổ chức, cá nhân hội viên Hiệp hội đạt danh hiệu lần thứ X năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm soát chặt các khâu của bếp ăn bán trú
Ngày 21/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...