(BGĐT) - Hơn một tháng qua, lực lượng chức năng căng mình tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Đây là đợt “thanh lọc” lớn nhất từ trước đến nay, các cơ sở phải thay đổi, bảo đảm điều kiện an toàn mới được tiếp tục hoạt động.
Đình chỉ và tạm đình chỉ hàng loạt cơ sở
Cả chục ngày qua, hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke trong tình trạng “cửa đóng, then cài” im lìm. Nơi thì treo biển tạm đóng cửa, nơi thì cho thuê mặt bằng chuyển đổi kinh doanh. Trong vai khách hàng gọi điện đặt một phòng hát cho 20 người, quản lý của một số cơ sở như: Kim Thủy Galaxy, Havana Club tại TP Bắc Giang, tôi đều nhận được câu trả lời: “Quán tạm đóng cửa, chưa phục vụ nên hẹn gặp lại anh, chị sau”.
 |
Cơ sở karaoke Havana Club, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 15/11. |
Ngày 15/11, Công an tỉnh công bố danh sách 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị đình chỉ hoạt động và 10 cơ sở khác bị tạm đình chỉ hoạt động trong 30 ngày. Hầu hết các cơ sở này đều mắc phải các lỗi nghiêm trọng trong quy định an toàn PCCC và CNCH như: Không bảo đảm buồng thang kín thoát hiểm, không đủ lối thoát nạn.
Tại các địa phương, nhiều cơ sở được xây dựng từ lâu hoặc tận dụng vừa làm nhà ở vừa để kinh doanh nên không gian hẹp, vật liệu cách âm và trang trí chưa đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Nhiều cơ sở hệ thống điện chiếu sáng, điện phục vụ âm thanh chưa được chạy trong ống; không có phương án chữa cháy, thoát nạn theo quy định; nhân viên thường xuyên thay đổi, không được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về phòng ngừa hỏa hoạn.
Theo Thiếu tá Tô Đức Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an huyện Lạng Giang), đợt tổng kiểm tra, rà soát, đội cũng như công an các xã, thị trấn đã có những ngày không nghỉ “đi từng ngõ, gõ từng cơ sở” không bỏ sót một trường hợp nào. Qua kiểm tra, toàn huyện có 10 cơ sở karaoke bị đình chỉ hoạt động, trong đó có 7 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện, 3 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp xã.
Cùng cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra Công ty TNHH Điện tử Quảng Đông Vũ Hào (Lạng Giang) phát hiện một số tồn tại trong việc thực hiện quy định an toàn PCCC. Bên cạnh nhắc nhở, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý lỗi không thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra về quy định an toàn PCCC vào tháng 6/2022, mức phạt 8 triệu đồng.
Trên phạm vi toàn tỉnh, lỗi vi phạm chủ yếu là chuyển đổi công năng từ nhà ở sang sản xuất, kinh doanh (karaoke, nhà nghỉ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) không bảo đảm khoảng cách an toàn, không có lối và đường thoát nạn. Xây dựng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa trang bị, lắp đặt đầy đủ phương tiện PCCC hoặc có trang bị nhưng chưa bảo dưỡng định kỳ. Không riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, việc thực hiện kiểm tra, hướng dẫn đối với các doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm túc.
Thay đổi để an toàn
Toàn tỉnh có 36.037 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Từ ngày 15/10 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng như công an các huyện, TP đã tổ chức kiểm tra gần 20 nghìn doanh nghiệp và hơn 450 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các loại hình tương tự. Qua đó, xử lý 154 hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 512 triệu đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 35 cơ sở karaoke. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh còn phải kiểm tra khoảng 16 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, trong đó chủ yếu thuộc UBND cấp xã quản lý.
|
Toàn tỉnh có 36.037 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Từ ngày 15/10 đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 20 nghìn doanh nghiệp và hơn 450 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các loại hình tương tự. Qua đó, xử lý 154 hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 512 triệu đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 35 cơ sở karaoke. |
|
Sau khi xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên toàn quốc, các cơ sở, doanh nghiệp đã phần nào nhận thức được rằng muốn tồn tại lâu bền cần phải thay đổi, bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy.
Ông Xi Xian Sheng, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Quảng Đông Vũ Hào nói: “Là doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử phục vụ xuất khẩu với 300 công nhân, người lao động, chúng tôi nhận thức sâu sắc về các vi phạm về phòng cháy còn tồn tại. Công ty sẽ nghiêm túc sửa chữa theo hướng dẫn nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự”.

|
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra, hướng dẫn quy định an toàn phòng cháy tại Công ty TNHH Điện tử Quảng Đông Vũ Hào (Lạng Giang). |
Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) nhấn mạnh: “Qua đợt rà soát, kiểm tra giúp các cấp, các ngành, chủ doanh nghiệp, cơ sở nắm chắc được quy định về PCCC để chủ động biện pháp phòng ngừa hiệu quả, làm giảm nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức 4 tại chỗ.
Đợt kiểm tra này cũng nhằm gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong việc triển khai các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH để công tác này ngày một đi vào nền nếp và hiệu quả”.
Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tập trung rà soát thực trạng phòng cháy đối với các cơ sở, doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức kiểm tra chéo công an các huyện, TP và công an cơ sở để việc thực hiện bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch. Gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho UBND cấp huyện, xã.
Công khai danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ, ngừng hoạt động, không bảo đảm an toàn trên trang thông tin điện tử. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Cùng đó, rất cần mỗi người dân đồng hành với cơ quan chức năng giám sát, theo dõi các cơ sở đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động nhằm kiên quyết không để tình trạng cơ sở không đủ điều kiện về PCCC và CNCH hoạt động.
Bài, ảnh: Tuyết Mai
Xử phạt 154 trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy(BGĐT) - Từ ngày 15/10 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, xử phạt 154 trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy với số tiền hơn 512 triệu đồng.
Quyết liệt xử lý vi phạm về phòng cháy(BGĐT) - Sau một tháng ra quân thực hiện chiến dịch 68 ngày (từ ngày 15/10 đến hết năm) tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đã đạt kết quả rõ nét, thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an về công tác phòng, chống “giặc lửa”.