Lừa đảo và làm giả tài liệu, nhận án 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Văn Đức. |
Theo cáo trạng, do có ý định chiếm đoạt xe ô tô Ford Transit 16 chỗ (trị giá 550 triệu đồng) của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984), trú tại xã Hồng Thái (Việt Yên) nên ngày 11/1/2022, Đức lên Facebook thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Ford Transit 16 chỗ của anh Mạnh thành tên, tuổi, địa chỉ của mình với giá 2 triệu đồng.
Hôm sau, Đức đến nhà anh Mạnh nói dối là thuê xe ô tô trên để chở khách và người thân đi ăn cỗ. Do tin tưởng nên anh Mạnh đồng ý giao xe.
Ngày 13/1, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, Đức đã dùng chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để cầm cố chiếc xe ô tô thuê của anh Mạnh cho anh Tạ Văn Huỳnh (SN 1990), trú tại xã Song Vân (Tân Yên) được 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cầm cố xe có được, Đức chi tiêu cá nhân hết.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 26/1 Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền gây thiệt hại, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại.
Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Đức 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là 13 năm tù.
Tin, ảnh: Chí Dũng
Ý kiến bạn đọc (0)