Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng tại Đắk Nông

Cập nhật: 14:10 ngày 05/12/2022
Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc có giao dịch lên tới gần 600 tỷ đồng.
{keywords}

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt quả tang, bắt giữ 17 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô…

Bước đầu cơ quan Công an xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc gần 600 tỷ đồng. Hai đối tượng Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành (đều trú tại tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức đánh bạc, điều hành tài khoản cá độ, quản lý tài khoản với quy mô lớn. Đường dây này hoạt động rất tinh vi; có số lượng lớn người tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong sáng 5/12, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đến động viên, chúc mừng, biểu dương, trao thưởng cho Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 50 tỷ đồng
Ngày 1/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 5998/UBND-NC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.
Bộ Công an phá đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh (HCM), Công an Đồng Nai, triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Bộ Công an cảnh báo hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trước thềm World Cup
Thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng; cho thấy, tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trước thềm World Cup 2022. Trước tình hình trên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi một số thông tin cảnh báo đối với loại tội phạm này.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc theo Điều 322, Bộ luật Hình sự 2015 và Đánh bạc theo Điều 321, Bộ Luật Hình sự năm 2015 qua mạng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...