Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một thanh niên ở Bắc Giang dập nát bàn tay trái do pháo tự chế phát nổ

Cập nhật: 19:23 ngày 20/01/2023
Vào khoảng 16h30’ chiều qua, ngày 19/1, tại thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ nổ do tự chế pháo làm một thanh niên bị tai nạn, dập nát một bàn tay.

Nạn nhân là thanh niên 22 tuổi đã bị tai nạn ở bàn tay trái, bị cụt đốt 3 ngón, trật hở khớp bàn ngón 1, dập nát phần mềm, vận động bàn tay trái hạn chế do trong quá trình tự chế pháo bị phát nổ; đã phải cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau đó, Khoa Ngoại chấn thương đã phải tiến hành phẫu thuật bàn tay cho nạn nhân.

{keywords}

Thanh niên bị tai nạn do pháo tự chế phát nổ.

Thanh niên này thừa nhận, trước đó khoảng 1 tuần đã mua 2 gram thuốc nổ trên mạng rồi tự chế pháo nổ; đang trong lúc dồn thuốc vào giấy quấn pháo thì bị cháy và kèm tiếng nổ khiến bàn tay trái bị thương.

Hiện Công an thị trấn Tân An đang xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc như trên, trong dịp Tết Nguyên đán này, người dân cần nâng cao nhận thức, tránh xa với việc tự chế pháo và không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Bắc Giang: Lập hơn 400 chốt phòng ngừa, phát hiện vi phạm về pháo nổ đêm giao thừa
(BGĐT) - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh có hơn 400 chốt và tổ tuần tra lưu động nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về pháo nổ. 
Bắc Giang: Bắt quả tang đối tượng sản xuất 10 kg pháo nổ
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang một đối tượng sản xuất 10 kg pháo nổ tại huyện Lục Ngạn.
Bắc Giang: 8 điểm bán pháo hoa do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 8 điểm bán pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. 

Theo Công an tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...