Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Lục Ngạn: Chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm

Cập nhật: 10:29 ngày 21/02/2023
(BGĐT) - Dịp này, các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí vẫn diễn ra ở các địa phương, kéo theo nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. 

Trên tinh thần chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó triển khai các biện pháp phòng ngừa, hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Thượng tá Lê Trần Đức, Phó Trưởng Công an huyện Lục Ngạn thông tin: “Địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 49% nên công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân, nhất là dịp đầu năm được quan tâm. Lực lượng công an sử dụng tối đa kênh phát thanh ở các thôn, bản, đặc biệt là ở vùng cao để tuyên truyền đến nhân dân về phương thức, thủ đoạn phạm tội”. Đơn cử như vào các ngày lễ hội, bà con thường mải mê xem hội mà quên phòng gian, để phương tiện hớ hênh hoặc nhà cửa khoá không cẩn thận, đối tượng xấu thường lợi dụng sơ hở để lấy cắp tài sản. Cùng đó, các đội nghiệp vụ tập trung nắm chắc địa bàn, tham mưu đúng, trúng để có biện pháp đấu tranh cụ thể. 

Hội hát Sloong hao và phiên chợ xuân vùng cao Lục Ngạn diễn ra trong 4 ngày giữa tháng Giêng thu hút rất đông du khách. Lo ngại tình hình trộm cắp, loa phát thanh liên tục đưa ra cảnh báo. Hơn nữa, lực lượng công an và bảo vệ thường xuyên tuần tra, nắm tình hình. Xác định những hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí án mạng vì những mâu thuẫn thường do thanh, thiếu niên gây ra, Công an huyện đã mở hồ sơ chuyên đề, phân loại theo từng nhóm có nguy cơ cao; gọi hỏi răn đe những đối tượng từng bị phát hiện có hành vi đi xe máy “nẹt pô”, gạt chân chống, phóng bạt mạng, quăng vỏ chai thuỷ tinh xuống đường. 

{keywords}

Cơ quan điều tra hỏi cung bị can Nguyễn Văn Trường về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đặc biệt, đơn vị xác định được 3 nhóm riêng lẻ gồm 25 đối tượng (trong đó có nhiều học sinh) sử dụng dao, gậy, gạch đá, thậm chí cả dao phóng lợn gắn tuýp sắt gây mất an ninh trật tự. Nhóm 1 do Nguyễn Tú Phương (SN 1995) ở tổ dân phố làng Chũ, thị trấn Chũ cầm đầu; nhóm hai do Phạm Tùng Nam (SN 1999), trú tại thôn Trại 1, xã Phượng Sơn cầm đầu; nhóm ba do đối tượng Diệp Long Nhật (SN 2007) trú tại thôn Xẻ Mới, xã Thanh Hải cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 2 vụ án liên quan đến gây rối trật tự công cộng do nhóm này gây ra.

Nhận định, tội phạm trộm cắp chủ yếu do các đối tượng tù tha, trở về địa phương chưa có công ăn việc làm và các đối tượng nghiện ma tuý thực hiện. Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn siết chặt quản lý đối tượng này. Ngày 9/2, chỉ sau hơn 3 giờ sau khi tiếp nhận đơn trình báo của một người dân ở thôn Lại Tân, xã Tân Lập bị mất trộm xe đạp điện trị giá hơn 10 triệu đồng, Công an xã đã vận động Hà Văn Ba (SN 1992) trú tại thôn Cà Phê (cùng xã) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Hà Văn Ba còn giao nộp một gói giấy bạc chứa ma tuý đối tượng mua để sử dụng do bị nghiện. 

Sau hơn 2 tháng ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023, Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố 34 vụ, 103 bị can. Bắt 5 vụ, 5 đối tượng tội phạm về ma túy. Gọi hỏi, răn đe 150 đối tượng hình sự, kinh tế, ma tuý.  Đưa 17 đối tượng vào diện cai nghiện tại địa phương. Xử lý 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng…

Hay như đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1993), trú tại thôn Bóm, xã Tân Quang có hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" bị cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang ngày 7/2. Qua đấu tranh cho thấy thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới, nhưng các đối tượng hành động có phần tinh vi hơn. Chúng thường lựa chọn những khu vực vắng người qua lại, địa điểm gần các tuyến giao thông, tuyến đường không lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh để thực hiện hành vi và tẩu thoát thuận lợi.

Một hình ảnh "chướng mắt" thường gặp trong những ngày đầu năm mới đó là đánh bạc. Cờ bạc còn tiềm ẩn những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác. Không ít vụ việc có tính chất gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí án mạng xảy ra vì mâu thuẫn quanh sới bạc. Công an các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ; phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, khép kín thời gian nên tình hình tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện giảm. Các hình thức "vui chơi có thưởng" trá hình trong lễ hội hầu như vắng bóng, không xuất hiện những ổ bạc lớn, gây bức xúc trong nhân dân như trước. Các hành vi vi phạm khác liên quan đến cờ bạc như cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích cũng được kiềm chế... Tuy nhiên, nạn cờ bạc nhỏ lẻ vẫn xuất hiện ở một số thôn, xóm, đối tượng tụ tập đánh bạc do dành dụm được ít tiền khi về quê nghỉ Tết. Công an huyện đã bắt, khởi tố 4 vụ, 28 bị can ở các xã: Biên Sơn, Quý Sơn, Tân Lập, Kiên Thành, thu giữ hơn 47 triệu đồng.

Thực tế cho thấy nguy cơ mất an ninh trật tự còn tiềm ẩn, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó triển khai các biện pháp phòng ngừa, hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bài, ảnh: Tuấn Minh

Bắc Giang: Một thanh niên nghi tự tử tại nhà trọ
(BGĐT) - Ngày 20/2, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến vụ một thanh niên nghi tự tử tại nhà trọ thuộc địa bàn thị trấn Nếnh.
Bắc Giang: Ngăn ngừa trồng cây chứa chất ma túy
(BGĐT) - Pháp luật nghiêm cấm việc trồng, mua bán, sử dụng trái phép các cây có chứa chất ma túy, nhưng một số người dân trong tỉnh Bắc Giang vẫn vi phạm. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả vận động, giáo dục kết hợp nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý, ngăn ngừa tình trạng lén lút trồng các loại cây có chứa chất ma túy.
Công an Hiệp Hòa bắt đối tượng trộm tài sản tại đám cưới lấy tiền mua vàng
(BGĐT) - Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại một đám cưới ở xã Danh Thắng (cùng huyện).
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...