Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cụm thi đua số 3 (Bộ Công an) ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Cập nhật: 20:04 ngày 08/03/2023
(BGĐT) - Chiều 8/3, tại tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua số 3 (Bộ Công an) tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Công tác Đảng, công tác chính trị; Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo công an 8 tỉnh trong cụm thi đua số 3.

{keywords}

Đồng chí Lê Ô Pích phát biểu tại hội nghị.

8 tỉnh Cụm thi đua số 3 (Bộ Công an) gồm: Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái và Tuyên Quang. Năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang là Cụm trưởng. 

Những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã phát triển rộng khắp, gắn liền với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Qua các năm, Công an các tỉnh trong cụm luôn bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai hoạt động. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác. Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ô Pích đánh giá cao vai trò, đóng góp của Công an các tỉnh trong công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu, phục vụ lãnh đạo các địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng tỉnh.

Đồng chí tin tưởng những nội dung được thảo luận và ký giao ước tại hội nghị sẽ là động lực để năm 2023 và những năm tiếp theo tiếp tục được triển khai sâu rộng; có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

{keywords}

Đại diện Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. 

Dịp này, 8 đơn vị ký kết giao ước thi đua với nhiều nội dung, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ban hành chương trình hành động, đề án triển khai Nghị quyết 12 - NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên; án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%. Phấn đấu 50% đơn vị trong Cụm thi đua được Bộ Công an tặng cờ, 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

{keywords}

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 (Bộ Công an) ký giao ước thi đua.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Triển khai thực hiện tốt đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân. Tiếp tục duy trì hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”. Huy động đóng góp quỹ xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân.

Tin, ảnh: Tuyết Mai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Việt Yên
(BGĐT) - Ngày 8/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Việt Yên năm 2023. Cùng đi có Đại tá Lê Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Kiểm tra việc bảo đảm giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).
Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai
Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...