Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt nguyên cán bộ địa chính thị trấn "ăn tiền" của dân

Cập nhật: 20:17 ngày 17/03/2023
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định.

Ngày 17/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu của đơn vị này đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Khang (SN 1987), nguyên cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định.

{keywords}

Bị can Lê Văn Khang.

Bị can Khang bị bắt để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ năm 2018 - 2021, Lê Văn Khang là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này.

Sau khi nhận tiền, Khang không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt luôn hàng trăm triệu đồng.

Qua xác minh, tổng số tiền Khang chiếm đoạt là 227 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công an Lục Ngạn: Khởi tố, bắt tạm giam công chức địa chính xây dựng xã Trù Hựu
(BGĐT) - Ngày 4/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn) đối với Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983), trú tại xã Trù Hựu (Lục Ngạn) về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự.
Nữ cán bộ địa chính gây khó dễ cho người dân để "vòi tiền"
Trong quá trình làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Điệp cố tình gây khó dễ, bắt người dân phải đi lại nhiều lần để "vòi tiền".
Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, cán bộ địa chính xã Quý Sơn bị bắt tạm giam
(BGĐT) - Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa bắt tạm giam cán bộ địa chính xã Quý Sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Hiệp Hòa: Công chức địa chính - xây dựng xã Đại Thành bị tố mượn bằng THPT
(BGĐT) - Ông Ngô Duy Phương, công chức địa chính - xây dựng xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bị công dân tố sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người khác để đi học cao đẳng và vào công chức xã. Nội dung tố cáo chưa được cơ quan chức năng làm rõ thì ông Phương làm đơn xin nghỉ việc (?!)
Theo Dân Trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...