Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an xã Vân Trung: Điểm sáng trong phong trào thi đua học và làm theo Bác

Cập nhật: 08:43 ngày 21/03/2023
(BGĐT) - Xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có nhiều doanh nghiệp đứng chân với hàng nghìn lao động đến làm việc. Bên cạnh tạo thuận lợi phát triển KT-XH, điều này tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Công an xã Vân Trung đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, là điểm sáng trong phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Làm rõ nhiều vụ việc về ANTT

Mật độ dân cư đông, đa phần là lao động từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến làm việc trên địa bàn nên xã Vân Trung luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cả 5/5 cán bộ, chiến sĩ công an luôn bám sát địa bàn, nắm chắc người, chắc hộ để kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Năm 2022, Công an xã Vân Trung đã điều tra, làm rõ 6 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4 vụ so với năm 2021); xử lý 6 tin báo, tố giác tội phạm; xác minh, giải quyết 7 vụ vi phạm. 

Điển hình là ngày 3/10, kiểm tra cư trú cơ sở Ngọc Thanh Quán, thôn Vân Cốc 1 do H.T.T (SN 1981), trú tại thôn Vi Sơn, xã Đông Sơn (Yên Thế) làm chủ, Công an xã phát hiện một thùng pháo nổ trái phép nặng 17 kg cất giấu trong nhà vệ sinh. Nhận thấy có thể đây là manh mối quan trọng của vụ án lớn nên đơn vị nhanh chóng báo cáo Trưởng Công an huyện và phối hợp với các đội nghiệp vụ tiếp tục nắm bắt tình hình, xác minh nguồn tin báo của quần chúng. 

Mở rộng điều tra, ngày 7/10, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp một ki- ốt ở thôn Vân Cốc 1, tiếp tục phát hiện, thu giữ 377 thùng chứa pháo nổ với tổng trọng lượng 6,4 tấn. Đây chính là chuyên án thu giữ số lượng pháo nổ lớn nhất tỉnh, lớn thứ hai toàn quốc trong những năm vừa qua.

{keywords}

Thượng úy Đàm Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an xã Vân Trung tiếp nhận tin trình báo của công dân về việc bị trộm cắp tài sản.

Ở một vụ án khác, ngày 22 và 23/5, Công an xã Vân Trung nhận được tin báo của ba công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản, người bị trộm thẻ ATM, tiền mặt; người mất máy tính xách tay; người bị mất xe máy. Từ manh mối người dân cung cấp, Công an xã xác định thủ phạm gồm nhiều đối tượng, đi theo nhóm, có cảnh giới, thời điểm gây án từ 2 đến 3 giờ sáng. 

Từ những nhận định chính xác đó, Công an xã tập trung lực lượng điều tra, ngay ngày hôm sau đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hoàng Minh Trí, Vy Hữu Phước ở huyện Lục Ngạn, Giáp Hồng Phi ở huyện Lục Nam. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận thực hiện 4 vụ trộm tài sản (3 vụ ở xã Vân Trung và 1 vụ ở xã Quang Châu).

Năm 2022, khi Công an tỉnh triển khai phần mềm “Quản lý nhà trọ - BG”, Công an xã Vân Trung đã đi đầu áp dụng. Nhờ được cán bộ công an hướng dẫn, 100% chủ nhà trọ đã cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh, cấp mã QR để người thuê trọ kê khai thông tin. Bà Nguyễn Thị Lý, chủ nhà trọ ở thôn Vân Cốc 2 chia sẻ: “Tôi có 10 phòng trọ, 20 người thuê. Ngoài khai báo trên hệ thống, cán bộ Công an xã cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; hướng dẫn kiến thức phòng ngừa tội phạm, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Tiên phong trên mọi mặt trận

Trên địa bàn xã Vân Trung có 3 khu công nghiệp là Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu, ngoài 9.000 nhân khẩu của địa phương còn hơn 11 nghìn công nhân sinh sống ở 700 nhà trọ. Dù nhân lực mỏng song nhiệm vụ nào được giao, Công an xã cũng hoàn thành xuất sắc. 

Trung tá Phạm Trần Dũng, Trưởng Công an xã cho biết: “Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an xã luôn bám sát nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn với tinh thần “lúc dân cần, công an có; khi dân khó có công an”. Còn nhớ, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an xã xác định phòng, chống dịch phải đi đôi với bảo đảm ANTT. Các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cùng các lực lượng khác không quản ngày đêm bám chốt, quản lý khu cách ly, khu phong tỏa, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. 

Công an xã Vân Trung là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh vừa được Bộ Công an tặng chứng nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Cùng đó thiết lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử phạt 143 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 192 triệu đồng. Triển khai đề án 06/CP của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Công an xã Vân Trung đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, thành lập các tổ đề án 06 tại 7 thôn. Đến nay, gần 100% người dân đủ điều kiện đã được cấp căn cước công dân; hơn 1,7 nghìn người được phê duyệt tài khoản định danh điện tử. Xã đang triển khai 9 dự án xây dựng khu dân cư, nhà ở xã hội, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn xã hội tại địa bàn càng nặng nề. Công an xã đã tăng cường nhân lực phối hợp nắm tình hình, không để người dân bức xúc, khiếu kiện. Đồng thời tham mưu triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo của Đề án 06 đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Bắc Giang: Không khởi tố vụ án hình sự vụ việc người phụ nữ tố bị lừa bán sang Trung Quốc 28 năm
(BGĐT) - Ngày 20/3, bà Trần Thị Chiều, trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Huyện đầu tiên ở tỉnh Bắc Giang hoàn thành cấp căn cước công dân cho học sinh
(BGĐT) - Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Sơn Động là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) cho học sinh tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và THCS.
Quảng Minh - Xã kiểu mẫu về an ninh trật tự
(BGĐT) - Làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, đạt thôn thông minh, thu nhập ổn định... xã Quảng Minh (Việt Yên) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT). Đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn này.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...