Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Lừa chú, mang xe cẩu đi cầm cố

Cập nhật: 19:04 ngày 25/05/2023
(BGĐT) - Ngày 25/5, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với bị cáo Đoàn Văn Khiêm (SN 1992), trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
{keywords}

Bị cáo Đoàn Văn Khiêm.

Theo cáo trạng, Khiêm là cháu họ của ông Phạm Văn Viên (SN 1977) ở cùng thôn. Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Khiêm có ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô gắn cẩu biển kiểm soát 98C-157.99 trị giá 610 triệu đồng của ông Viên đem cầm cố lấy tiền.

Để chiếm đoạt, trong ba ngày (từ 18 đến 20/6/2022), Khiêm đã liên tục gọi điện thoại cho ông Viên nói dối mình tên là Hải và đặt vấn đề thuê xe tải gắn cẩu của để thi công nhà xưởng trong công trường Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên).

Khi ông Viên đưa xe ô tô đến thì Khiêm nói dối đang bận họp và bảo ông cứ điều khiển xe vào bãi gửi xe, đồng thời giao toàn bộ giấy tờ, chìa khóa xe để “Hải” làm hợp đồng.

Ngay sau khi chiếm đoạt được xe ô tô trên, Khiêm đem đi cầm cố vay tiền của một công dân ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) được 180 triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Người bị hại là ông Viên đã nhận lại chiếc xe ô tô cùng giấy tờ xe, không yêu cầu bồi thường và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Khiêm.

Xét thấy hành vi phạm tội của Khiêm là rất nghiêm trọng, tuy nhiên bản thân không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Khiêm 7 năm 6 tháng tù.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Bắc Giang: Bắt đối tượng cướp xe ôm sau 6 giờ gây án
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Huy (SN 1992) về hành vi “Cướp tài sản”.
Thanh niên đi ô tô biển số 3333 cướp 100 triệu đồng
Nguyễn Văn Bình và Phạm Tiến Dũng đi ô tô đến điểm giao dịch Viettel ở Bình Dương. Hai tên dùng dao khống chế nữ nhân viên để cướp khoảng 100 triệu đồng.
Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam một bị can vì khai thác đất trái phép
(BGĐT) - Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Vĩnh (SN 1966) ở thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương (Lục Nam) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Long về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...