Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an tỉnh Bắc Giang trao trả 2 công dân Ấn Độ quay trở về nước

Cập nhật: 20:04 ngày 26/05/2023
(BGĐT) - Ngày 26/5, 2 công dân người Ấn Độ là Praisimol Kochuparambil Sabu (SN 1999) và Ashly Merrin John (SN 1993) được đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh quay trở về Ấn Độ qua Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Trước đó, đầu tháng 4/2023, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 2 công dân Ấn Độ “sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

{keywords}

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bắc Giang) và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trong buổi trao trả công dân.

Qua xác minh, xác định 2 công dân Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2020 với mục đích dạy học cho các trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam. Đến tháng 11/2021, bà Ashley được một đối tượng trú tại thành phố Bắc Giang thuê để làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một Trung tâm Anh ngữ trên địa bàn. 

Mặc dù biết thị thực của Ashly đã hết hạn nhưng đối tượng vẫn bố trí cho ăn ở, sinh hoạt cùng gia đình với mục đích để thu lợi và không làm thủ tục khai báo tạm trú với cơ quan công an.

Đến tháng 3/2023, Ashly bị thương khi va chạm giao thông và nhờ bạn là Praisimol (lúc đó đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đến chăm sóc và cùng ở tại thành phố Bắc Giang thì bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, tình trạng sức khỏe của Ashly không tốt vì bị thương ở phần cổ tay; chấn thương, nhiễm trùng ở chân và không thể đi lại được. Để hỗ trợ, lực lượng công an đã bố trị cán bộ y tế chăm sóc, điều trị tích cực và đưa 2 công dân trên vào Cơ sở lưu trú số 01 (Bộ Công an) để hoàn thiện các thủ tục, trao trả 2 công dân theo quy định.

Trong buổi trao trả công dân, Ông Deepak Kumar Tripathy – đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của lực lượng Công an Việt Nam đối với công dân Ấn Độ để họ được sớm trở về nước an toàn.

Kim Chung

Phát hiện hộ kinh doanh thuốc lá điện tử ở Việt Yên không rõ nguồn gốc, xuất xứ
(BGĐT)- Công an huyện Việt Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang vừa kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh bày bán thuốc lá điện tử và tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Ba người Hàn Quốc đột nhập biệt thự ở TP Hồ Chí Minh
Heo SeongHyun, 48 tuổi, cùng hai đồng phạm người Hàn Quốc đột nhập biệt thự ở quận 7, phá két lấy 200 triệu đồng, nhẫn kim cương, vàng..., tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Bắc Giang: Lừa chú, mang xe cẩu đi cầm cố
(BGĐT) - Ngày 25/5, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với bị cáo Đoàn Văn Khiêm (SN 1992), trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắc Giang: Bắt đối tượng cướp xe ôm sau 6 giờ gây án
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Hứa Văn Huy (SN 1992) về hành vi “Cướp tài sản”.
Truy tìm nạn nhân nghi bị sát hại ở Bình Dương rồi phân xác phi tang
Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương xác định thi thể được tìm thấy là nữ giới, độ tuổi từ 30-35, cao 1,55- 1,59 m, tử vong khoảng 10 ngày trước.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...