Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị bắt sau 21 năm sát hại chồng bằng axit

Cập nhật: 07:40 ngày 28/05/2023
Bà Trần Thị Huyền, 58 tuổi ở Đăk Lăk, bị cảnh sát bắt sau 21 năm tạt axit khiến chồng tử vong.
{keywords}

Bà Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra. 

Ngày 27/5, Công an tỉnh Đăk Lăk đang hoàn tất thủ tục bàn giao Huyền cho Công an tỉnh Kiên Giang điều tra tội Giết người.

Theo điều tra, khuya mùng 2 Tết năm 2002, Huyền trở về nhà ở Kiên Giang thì bị chồng chửi mắng "chỉ ham mê bài bạc" và tát 3 cái. Bà này tức giận, chờ chồng ngủ, lấy ca axit có sẵn trong nhà đổ lên mặt và thân thể ông. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Huyền bỏ trốn, bị Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Huyền đến tỉnh Đăk Lăk sống với người đàn ông, sinh một con gái. Năm 2008, lo sợ bị cảnh sát phát hiện, Huyền dẫn người tình cùng con gái trốn ra tỉnh Lai Châu. Năm 2016, gia đình Huyền quay về Gia Lai. Năm 2020, Huyền cùng người thân dọn về xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk. Đến đêm 26/5 bà này bị cảnh sát phát hiện.

Đẩy mạnh hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
(BGĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2749/UBND-KGVX yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang.
Công an huyện Tân Yên phạt “nguội” 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
(BGĐT)- Từ ngày 23 đến 26/5, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phát hiện và thực hiện phạt “nguội” đối với 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Bắc Bộ và Trung Bộ sắp có đợt nắng nóng mới
Dự báo, từ ngày 29/5, ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng ở các khu vực trên.

Theo VnEpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...