Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an huyện Hiệp Hòa bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích

Cập nhật: 10:48 ngày 02/06/2023
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thành (SN 1994) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 17/4, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của ông G.V.B (SN 1965), trú tại thôn Kép, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang). 

Theo đơn trình báo, ngày 15/4, con trai ông là G.V.T (SN 1991) đi uống cà phê tại tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) thì bị một đối tượng đánh gây thương tích vùng đầu phải đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Việt Yên. 

Cùng ngày, Công an huyện Hiệp Hòa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994), trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong (Hiệp Hòa) là người sử dụng cốc thủy tinh ném gây thương tích cho anh G.V.T.

{keywords}

Đối tượng  Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, xác định, ngày 15/4, anh T cùng bạn là N.V.H (SN 1998), trú tại thôn Chớp sau khi uống bia tại huyện Việt Yên có đến quán cà phê tại tổ dân phố số 2 để ngồi uống nước. 

Khi đang ngồi tại tầng 2 của quán thì Nguyễn Văn Thành đến và cho rằng G.V.T "nhìn đểu" mình nên đã sử dụng chiếc cốc bằng thủy tinh trên bàn ném trúng đầu khiến anh T bị thương phải đến Trung tâm y tế huyện Việt Yên để điều trị. Thương tích do Trung tâm pháp y - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận là 3%.

Ngày 29/5, sau khi thu thập đủ căn cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thành về hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết, năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thành và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích. Sau khi kết thúc điều tra, người bị hại đã rút đơn và xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Thành. Thành bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, Thành đã không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục có hành vi côn đồ, gây thương tích cho anh G.V.T. Công an huyện Hiệp Hoà hiện đang tạm giam Thành để điều tra theo quy định.

Hiệp Hòa: Bắt tạm giam đối tượng có hành vi "Cố ý gây thương tích"
(BGĐT)- Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thế Phong (SN 2004), trú tại tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Vừa ra tù được một ngày lại bị bắt vì cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Hồi 15 giờ 30 phút ngày 4/5, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc tại số nhà 131 đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang xảy ra vụ cố ý gây thương tích. 
Bắc Giang: Gây thương tích cho chồng, lĩnh án 12 năm tù
(BGĐT) - Tại phiên tòa, bị cáo Phùn Thị Moi (SN 1978) ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo (Sơn Động) khai do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên bị chồng chửi bới, đánh đập nên trong lúc thiếu bình tĩnh đã dùng dao gây thương tích cho chồng. 
Công an huyện Việt Yên bắt đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích
(BGĐT) -  Ngày 15/11, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) bắt giữ đối tượng truy nã là Phạm Hải Đăng (SN 1998), trú tại thôn Thượng Tự, xã Song Mai, TP Bắc Giang tại địa phận phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...