(BGĐT) - Hai đối tượng là Nguyễn Đức Ước (SN 1961) và Trần Thị Thái (SN 1966) (Ước và Thái là hai vợ chồng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang truy nã cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2003. Ngày 14/7/2023, sau 20 năm lẩn trốn, Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ khi đang cư trú trên địa bàn huyện Yên Bình (Yên Bái).
 |
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái (áo trắng). |
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2002, Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái (khi đó trú tại thôn Trung, xã Tân An (nay là tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nhiều lần ký kết hợp đồng cầm cố tài sản là ô tô, xe máy, ti vi… tại Công ty Vàng bạc đá quý Bắc Giang, sau đó mượn lại tài sản đã cầm cố để tiếp tục vay mượn các cá nhân khác trên địa bàn huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Đến khoảng tháng 05/2003, vợ chồng Ước và Thái không còn khả năng trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương.
Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 29/7/2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi xác định bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái.
Ngày 14/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã truy bắt Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái khi các đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái).
Qua khai thác ban đầu, Ước và Thái khai nhận sau khi biết mình bị truy nã, hai đối tượng đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau như TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Yên Bái…
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái về Công an tỉnh và thực hiện các biện pháp tố tụng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mạng ảo, lừa đảo thật(BGĐT)- Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng không mới nhưng thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Trong tổng số hơn 760 vụ án hình sự mà Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố từ đầu năm đến nay có nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với số tiền thiệt hại lớn.
Bắc Giang: Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra giải quyết đơn của công dân trên địa bàn TP Bắc Giang tố giác bà Lưu Thị Tiến (SN 1966), trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền chơi hụi, họ nhưng không phát hụi mà chiếm đoạt. Hiện nay, bà Lưu Thị Tiến không có mặt tại địa phương.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh
Bắc Giang, vợ chồng, truy nã, lẩn trốn 20 năm, Công an tỉnh Bắc Giang, khởi tố vụ án hình sự, Yên Bái, lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Yên Dũng