Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 40 °C / 28 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt nhóm đối tượng cầm hung khí cướp xe máy ở Hà Nội

Cập nhật: 14:51 ngày 17/03/2024
Bốn thiếu niên 15 tuổi cầm "dao phóng lợn" dài 2 m đi cướp xe máy vào ban đêm tại các quận Hoàng Mai, Hà Đông.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hoàng Mai vừa bắt nhóm đối tượng: Đặng Lưu Gia Vũ, Cao Nguyễn Hồng Thái, Phùng Cẩm Đào, Lê Thanh Tùng.

15 ngày qua, nhóm thiếu niên này bị cáo buộc gây ra bốn vụ cướp trên đường phố Hà Nội.

2 giờ ngày 14/3, Đào lái xe máy không đeo biển kiểm soát, chở Vũ cầm tuýp sắt gắn dao dài 2 m (còn gọi là dao phóng lợn) đi trên nhiều tuyến phố của quận Hoàng Mai. Thái và Tùng đi xe máy khác. Bốn thiếu niên 15 tuổi khi đến đường Lĩnh Nam đã chặn đường hai thanh niên, cướp một xe máy. Cả nhóm giấu xe tại một quán trò chơi điện tử ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, trưa cùng ngày đăng bán trên mạng xã hội.

Ngày 16/3, khi mang xe máy đi bán, cả bốn thiếu niên bị bắt.

Các nghi can thừa nhận ngoài vụ việc trên, còn gây thêm ba vụ cướp tài sản. Cụ thể, rạng sáng 15/3, nhóm mang dao, đi xe máy đến phố Lê Lợi (quận Hà Đông), chặn xe máy của một nam thanh niên, dùng dao chọc vào người, ép mở cốp và cướp tiền.

Nạn nhân nói không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản nhưng nhóm cướp không lấy và bỏ đi.

Ngày 5/3, nhóm cướp tuổi teen gặp ba thanh niên trên một xe máy liền đuổi theo, ép họ ngã xuống đường để cướp xe. Tang vật được bán giá 6 triệu đồng.

Đầu tháng 3, nhóm này cũng truy đuổi khiến hai thanh niên bị ngã, cướp xe máy, bán lấy 5 triệu đồng.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

Vụ ngộ độc nghi do cơm gà: Số ca tăng cao, chủ quán hỗ trợ 500 triệu đồng
Ngày 16/3, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 13 ca bệnh ngộ độc nghi có liên quan đến quán cơm gà T.A, thành phố Nha Trang. Chủ quán cơm đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng tiền viện phí cho nhiều ca bệnh.
Sẵn sàng lộ trình tắt sóng 2G
BẮC GIANG - Thực hiện lộ trình tắt sóng đối với thiết bị di động sử dụng nền tảng công nghệ 2G vào tháng 9 năm nay, kể từ ngày 1/3, các doanh nghiệp (DN) viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không hòa mạng mới đối với điện thoại không được chứng nhận hợp quy (điện thoại đen trắng thế hệ cũ). Sau gần nửa tháng thực hiện, đa số người dân đã nắm được chủ trương, chủ động chuyển đổi thiết bị phù hợp. 
Lạng Giang: Hai người bị thương sau va chạm giao thông
BẮC GIANG – Đêm qua (15/3), trên địa bàn xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và mô tô khiến hai người bị thương.

Theo VnExpress

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...