Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son nộp 66 tỉ đồng trước ngày tòa tuyên án

Cập nhật: 15:32 ngày 27/12/2019
Trước ngày TAND Hà Nội ra phán quyết về vụ án mua 95% cổ phần của Công ty Nghe nhìn Toàn Cầu - AVG, gia đình cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã thay mặt bị cáo nộp 66 tỉ đồng.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, thành viên Hội đồng xét xử vụ án sai phạm mua 95% cổ phần AVG cho biết thông tin trên.

{keywords}

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (áo đen) bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa ngày 24-12.

Ngoài số tiền này, ông Nguyễn Bắc Son đang bị kê biên phong tỏa tài khoản tiền mặt hơn 500 triệu đồng và một căn nhà ở phố Lý Nam Đế, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tính đến thời điểm trước khi TAND Hà Nội ra phán quyết với 14 bị cáo về các tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Bắc Son là người cuối cùng khắc phục toàn bộ số tiền 3 triệu USD nhận hối lộ từ bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch HĐQT AVG).

Ông Son bị cáo buộc, sau khi hoàn tất thương vụ mua bán cổ phần AVG đã được bị cáo Vũ biếu 3 triệu USD (hơn 66 tỉ đồng) cảm ơn. Ban đầu bị cáo Son không thừa nhận được Vũ biếu số tiền trên. Sau đó, bị cáo khai được Vũ biếu khoản tiền này và hứa sẽ khắc phục.

Đến ngày 24-12, trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) nghỉ nghị án, các bị cáo nói lời sau cùng, thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, người thân của bị cáo Son đã nộp tổng cộng 21 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Son cũng trình bày trong lời nói sau cùng, thời gian tới sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo dự kiến, 9 giờ sáng mai, 28-12, TAND Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với 9 bị cáo.

Trước đó, Viện KSND Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Son 16 - 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015, và mức án tử hình về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng cộng mức án là tử hình.

Bắc Giang; Cặp vợ chồng lừa đảo nhiều tỷ đồng
(BGĐT)- Ngày 25 và 26 -12, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án Trần Xuân Toán (SN 1988), Phạm Thị Hương Trang (SN 1990) đều trú tại xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang); Trần Văn Anh (SN 1984), trú tại thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Thắng ước thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng
(BGĐT) - Sau gần 8 giờ triển khai các biện pháp cứu chữa, đến 1 giờ ngày 26-12, đám cháy tại xưởng sản xuất bìa các tông thuộc Công ty TNHH Việt Thắng ở lô 14, Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...