Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cựu Thượng úy Công an bị kết tội "gài bẫy ma tuý" kêu oan

Cập nhật: 16:31 ngày 02/06/2020
Nguyễn Thị Vững, cựu Thượng úy Công an, kháng cáo cho rằng không nhận một tỷ đồng để bỏ ma túy vào ôtô với mục đích đẩy anh Nguyễn Văn Thiện vào tù.

Ngày 2/6, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Vững, 42 tuổi, cựu Thượng úy Công an tại C03, Bộ Công an.

Bị cáo khai, trong đơn kháng cáo gửi đến toà chỉ ghi xin giảm nhẹ cho hai tội danh do "trong trại giam chỉ được viết như vậy". Tại phiên sơ thẩm, bà bị phạt một năm tù về tội Vu khống và 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Thị Vững tại phiên phúc thẩm ngày 2/6.

Trong phiên phúc thẩm hôm nay, bà thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Thuý Kiều cho rằng quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án đã "vi phạm nghiêm trọng" quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các chứng cứ buộc tội được thu thập sai quy định. Việc giám định chứng cứ được thực hiện bởi tổ chức giám định không có chức năng giám định tư pháp.

Đánh giá về lời khai của bị cáo tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND cho rằng "vẫn quanh co, chối tội". Việc toà sơ thẩm tuyên 7 năm tù về hai tội danh là đúng người, đúng tội và đã áp dụng hết những tình tiết giảm nhẹ. VKSND đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Chiều nay, sau khi nghỉ nghị án, TAND Hà Nội thông báo do bị cáo Vững thay đổi nội dung kháng cáo nên hoãn phiên toà để triệu tập thêm giám định viên, người liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được chưa ấn định.

Vụ án với hai bị cáo được TAND quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm đầu tháng 1. Tuy nhiên, chỉ bà Vững kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bà Vững được Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, Hà Nội) kể về việc thường xuyên bị người tình Nguyễn Văn Thiện (trú quận Hoàn Kiếm) đánh đập và có tranh chấp về tài sản. Vân muốn cho anh này đi tù.

Cuối tháng 9/2016, bà Vững đồng ý nhận một tỷ đồng để giúp Vân "gài bẫy", cho ma tuý vào vào xe ôtô nhằm tống anh Thiện vào tù. Bà Vững bắt Vân ký giấy nợ một tỷ và còn bảo đảm bằng sổ hồng căn chung cư ở Tây Hồ.

Ngày 21/10/2016, Vân tả thông tin, đặc điểm xe ôtô của anh Thiện cho Vững. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 28/10/2016, Vững đưa số điện thoại để Vân liên lạc nhận ma túy. Khoảng 12 giờ cùng ngày, một người đàn ông gọi điện thoại cho Vân bảo ma túy để ở gốc cây, có hòn đá đè lên... Vân đi ra lấy, để vào xe của Thiện

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/10/2016, anh Thiện nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp lúc 20 giờ 30 phút tại siêu thị gần vòng xuyến đường Lê Đức Thọ để hỏi mua bán nhà. Anh Thiện rủ Vân đi cùng mà không biết đó là cuộc gặp do dàn dựng. Thiện bị công an khám xe, bắt cùng ngày.

Không nhận 7g heroin là của mình, anh Thiện được cho về sau 8 ngày bị tạm giữ. Sau khi được tự do, anh tìm ra sự thật về việc bị Vân và Vững gài bẫy nên nộp chứng cứ cho cảnh sát. Vân bị phạt 6 năm 6 tháng tù về cùng hai tội danh như bà Vững.

Án chung thân cho “nữ quái” siêu lừa
(BGĐT) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nông Thị Thúy Xuyên (SN 1982) trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Buôn bán hàng cấm, một bị cáo người Trung Quốc lĩnh án 8 năm tù
(BGĐT)-Ngày 29/4, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Li Chao (SN 1984) trú tại thôn Thanh Sử, thị trấn Thánh Thủy, huyện Nam Trịnh, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lĩnh án hơn 30 năm tù
(BGĐT)-Sau nhiều ngày xét xử, ngày 29/4, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt hơn 30 năm tù đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kha (SN 1960) và Thân Văn Xây (SN 1957) cùng trú tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý (Tân Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...