Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trả giá đắt vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cập nhật: 08:30 ngày 23/09/2022
(BGĐT) - Phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 4 bị cáo “tuổi teen” vừa bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án từ 3 đến 20 năm tù.

Giàng Mí Sử (SN 2005), Vàng Mí Tủa (SN 2006), Sùng Mí Po (SN 2003) cùng ở xã Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang); Dương Đan Huy (SN 2006) ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đều là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở vùng đặc biệt khó khăn. 

{keywords}

Các đối tượng: Vàng Mí Tủa, Giàng Mí Sử, Sùng Mí Po và Dương Đan Huy tại cơ quan công an (từ trái qua phải).

Không học hành đến nơi đến chốn, Huy học đến lớp 9 còn Tủa học đến lớp 5, Po và Sử chưa bao giờ biết đến trường lớp (Sử không biết chữ). Cả 4 bị cáo đều làm công nhân, ở trọ tại một gia đình thuộc thị trấn Bích Động (Việt Yên). Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.T.T.T (SN 2009) ở thị trấn Bích Động, là công nhân cùng công ty với 4 bị cáo trên.

Ngày 12 và 13/3/2022, cháu T đi đến phòng trọ của người yêu là Dương Đan Huy ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động. Tại đây, Huy quan hệ tình dục với T (được T đồng ý). Cũng trong ngày 13/3, T rủ Huy đến phòng trọ của Tủa và Sử ở tổ dân phố Kiểu. 

Đến nơi, T thấy Tủa, Sử và Po đang ngồi ở chiếc chiếu trải trên nền nhà nên T ngồi xuống nói chuyện, còn Huy đi về phòng trọ của mình. Sau đó, ba bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Thấy T tìm cách chống cự, các bị cáo đã dừng lại. Ngày hôm sau, T kể sự việc trên cho gia đình biết, sau đó mẹ của cháu đã đến Công an huyện Việt Yên trình báo.

Các bị cáo và bị hại đều thiếu sự quan tâm, giáo dục, quản lý từ gia đình, nhận thức pháp luật hạn chế, lối sống buông thả, chưa được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ khi bị xâm hại. Hậu quả là ảnh hưởng xấu đến tâm, sinh lý của bị hại; gây bức xúc trong dư luận xã hội, mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Nhằm giáo dục riêng, phòng ngừa chung, ngày 20/9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Dương Đan Huy 3 năm tù, Vàng Mí Tủa 7 năm tù, Giàng Mí Sử 9 năm tù và Sùng Mí Po 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Mạc Yến

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một đối tượng lĩnh án 9 năm tù
(BGĐT) - Ngày 19/9, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Văn Quang (SN 1996) trú tại thôn Lâm, xã Nam Dương (Lục Ngạn) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Bắt đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Ngày 30/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được tin báo của chị T.T.T (SN 1982), trú tại xã Nam Dương với nội dung: Hồi 13 giờ 13 phút ngày 30/6, chị phát hiện Hoàng Văn Quang (SN 1996), cùng ở xã Nam Dương và cháu H.T.H (sinh ngày  24/8/2009), trú tại xã Thanh Hải (Lục Ngạn) đang ở trong phòng ngủ của Quang và có dấu hiệu đang quan hệ tình dục.
Công an TP Bắc Giang tạm giữ đối tượng hiếp dâm
(BGĐT) - Công an TP Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ đối tượng có hành vi hiếp dâm tại một khu nhà trọ ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê (TP Bắc Giang).
Công an huyện Việt Yên tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi hiếp dâm
(BGĐT) - Ngày 23/5, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị L.T.C (SN 2000), trú tại Bảo Suối Pứng, xã Chiềng Sài, huyện Bắc Yên (Sơn La) về việc bị một đối tượng ép quan hệ tình dục.
Bắc Giang: Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”
(BGĐT) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 4  đối tượng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...