Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng

Cập nhật: 10:24 ngày 15/03/2023
Vũ Bảo Trinh, Việt kiều Mỹ, cùng nhân viên Công ty Nam Thị bị xét xử vì làm giả hồ sơ cả trăm căn hộ La Bonita bán cho 44 người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng.
{keywords}

Bị cáo Vũ Bảo Trinh (phải) và đồng phạm tại tòa.

Ngày 14/3, Vũ Bảo Trinh (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (40 tuổi); Hoàng Thái Anh (49 tuổi, nhân viên Công ty Nam Thị) bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, Công ty Nam Thị làm chủ đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Dự án này được Công ty Nam Thị thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su để vay 95 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp công ty của Trinh không được chuyển nhượng, góp vốn... căn hộ khi không được bên nhận thế chấp đồng ý. Tuy nhiên, Trinh đã chỉ đạo cấp dưới là Tâm và Thái Anh lập hồ sơ giả, ký hợp đồng bán căn hộ thuộc dự án La Bonita cho nhiều người, thậm chí một căn bán cho nhiều người.

Để che giấu hành vi của mình, Trinh chỉ đạo nhân viên thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp... đưa lên sàn thương mại để khách hàng lầm tưởng là mua các căn hộ khác nhau. Với hình thức này, Trinh và đồng phạm đã ký hơn 100 hợp đồng với 70 người, trị giá hơn 310 tỷ đồng. Trong đó, 44 người có đơn tố cáo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt gần 280 tỷ.

Quá trình điều tra và tại tòa, Trinh khai có sử dụng cùng một căn hộ để ký hợp đồng mua bán cho nhiều người, nhưng thực chất đây là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác) cho việc vay tiền.

Tuy nhiên, các bị hại khẳng định, hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với Trinh là thật chứ không phải cho bị cáo vay tiền.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 15/3.

Quảng Bình: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 13/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Loan (sinh năm 1987, trú tại ngõ 136, đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công an Sơn Động làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Ngày 10/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Minh (SN 1995), trú tại cụm 1, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắc Giang: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một bị cáo lĩnh 13 năm 6 tháng tù
(BGĐT) - Ngày 23/2, TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử vụ án đối với bị cáo Chu Trọng Quyết (SN 1985), trú tại thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Công an Bắc Giang tìm người bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án Hồ Thị Hồng (SN 1960), nơi cư trú tại thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Lạng Giang.
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...