Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phóng sự - Khám phá
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lên biên cương để thêm yêu Tổ quốc

Cập nhật: 07:54 ngày 02/04/2022
(BGĐT) - Tháng Thanh niên, chúng tôi có dịp tham gia cùng đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bắc Giang thực hiện chương trình tình nguyện tại huyện biên cương Đình Lập (Lạng Sơn). Tham gia hành trình, mỗi thành viên trong đoàn đều dâng trào cảm xúc tự hào về truyền thống lịch sử Anh hùng của đất nước, thêm yêu Tổ quốc Việt Nam. 

Hành trình yêu thương

Tháng Ba luôn là dịp tuổi trẻ thể hiện khát vọng cống hiến nhiệt huyết sức trẻ. Đây cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân 3/3. Tại Bắc Giang, chương trình Tháng Ba biên giới năm nay được Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức tại huyện biên giới Đình Lập (Lạng Sơn).

{keywords}

Đoàn viên, thanh niên Bắc Giang tìm hiểu về Đồn Biên phòng Chi Lăng.

Vào một ngày đầu tháng Ba, khi trời còn mờ hơi sương, gần 20 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã có mặt đông đủ tại Khu nhà Liên cơ quan tỉnh để sẵn sàng lên đường. Mỗi người một tay hối hả vận chuyển hàng trăm thùng sữa, mì gói, bánh, kẹo, ti vi, máy tính xách tay lên xe ô tô. 

Anh Tô Văn Đức, Trưởng Ban Công tác Đội và phong trào thiếu nhi (Tỉnh đoàn) hồ hởi: Chương trình tình nguyện Tháng Ba biên giới được ĐVTN mong chờ đã lâu. Đây là hoạt động nghĩa tình mà tuổi trẻ Bắc Giang muốn gửi đến bà con địa phương và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh gác, bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc. 

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Tỉnh đoàn đã vận động các cấp bộ đoàn tích cực tham gia kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ gia đình, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đình Lập. Đặc biệt chương trình năm nay có sự phối hợp giữa Tỉnh đoàn Bắc Giang với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động tình nguyện diễn ra thêm phần sôi nổi, lan tỏa ý nghĩa.

Trong suốt hành trình di chuyển, trên xe vang lên những bài hát ca ngợi tuổi trẻ sôi nổi của ĐVTN làm cho khoảng cách từ TP Bắc Giang đến miền biên giới như ngắn lại, mọi người dường như quên hết mệt mỏi. Vượt qua quãng đường 200 km quanh co, cuối cùng đoàn thiện nguyện dừng chân tại nhà văn hóa xã Bính Xá (Đình Lập).

Bính Xá là xã đặc biệt khó khăn. Toàn xã có hơn 2 nghìn hộ với khoảng 5 nghìn nhân khẩu sống rải rác tại 17 thôn, bản, trong đó hơn 50% hộ nghèo. Vì vậy, mọi hoạt động hỗ trợ về đời sống đều được đoàn hướng về Bính Xá. Tại đây, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn với máy siêu âm, thiết bị y tế, thuốc... đã có mặt từ trước đó để tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người già.

Hoạt động này của các thầy thuốc trẻ rất được người cao tuổi nơi đây mong chờ, họ đến từ sớm và xếp hàng ngay ngắn đợi đến lượt khám. Bà Vi Thị Lý, ở thôn Nà Lừa (Bính Xá) chia sẻ: "Nhà xa trung tâm huyện nên tôi chẳng mấy khi đi khám bệnh. Hôm nay được các bác sĩ khám miễn phí, tôi mới biết mình bị huyết áp thấp và có dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Nhờ các bác sĩ hướng dẫn, tôi sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để khỏe hơn". 

Cùng với bà Lý, gần 200 người cao tuổi, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cũng được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Nhân dịp này, hàng trăm suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng là tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm, ĐVTN tỉnh Bắc Giang đã được trao đến cán bộ, chiến sĩ quân đội, người dân nơi đây. Các ĐVTN còn trao tặng hơn 200 hộp sữa cho hai trường mầm non, hàng trăm chiếc áo ấm tới UBND xã Bính Xá; hỗ trợ 20 triệu đồng cứng hóa đường giao thông tại thôn Pò Háng (Bính Xá) và giúp xã Châu Sơn (cùng huyện Đình Lập) xây dựng công trình thắp sáng đường quê. 

Đặc biệt, nhằm giúp đỡ thanh niên dân tộc khởi nghiệp, lập nghiệp bền vững, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tuổi trẻ hai tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn nhận hỗ trợ xây dựng mô hình thanh niên dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế tại huyện Đình Lập; hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn ở thôn Còn Phiêng (Bính Xá).

Tự hào truyền thống quê hương

Rời Bính Xá, chúng tôi di chuyển tới thăm Đồn Biên phòng Chi Lăng. Trung tá Hoàng Ngọc Huấn, cán bộ Đồn Biên phòng Chi Lăng chia sẻ, do các hộ dân sống rải rác tại các khu vực còn heo hút nên đi lại rất khó khăn, cuộc sống của bà con dân bản dọc tuyến biên giới vẫn còn thiếu thốn nhiều. Người dân sinh sống nơi đây chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao. 

{keywords}

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà cho học sinh xã Bính Xá.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà tuyến đường đến Đồn Biên phòng đã được nâng cấp, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố. Việc vận động hàng trăm hộ dân định cư ở các thôn, bản dọc biên giới tạo nên những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc cũng thuận lợi hơn.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng ngày ngày canh giữ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Được biết, Đồn quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới với 33 cột mốc thuộc hai xã Bính Xá (Đình Lập) và Tam Gia (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). 

Để chung sức phát triển kinh tế địa phương, chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ nơi đây thường xuyên giúp đỡ người dân lao động, tham gia xây dựng nông thôn mới và nhận đỡ đầu một số học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó gắn kết tình quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc.

{keywords}

Thông qua hành trình với những câu chuyện thấm đẫm tình yêu nơi biên cương, niềm tự hào về dải đất hình chữ S đầy kiêu hãnh sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quê hương, đất nước, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần phấn đấu học tập, lao động, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang

Nhằm chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ nơi biên cương, thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ Bắc Giang, đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng hàng trăm chiếc cờ đỏ sao vàng. Cùng đó là những chiếc ti vi, máy tính xách tay giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả công tác, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Đến thăm cột mốc biên giới 1268, 1269, 1270 cửa khẩu phụ ở bản Chắt (Bính Xá), chúng tôi càng hiểu hơn về công việc của những người lính nơi đây. Qua câu chuyện về hành trình tuần tra ở dải biên cương của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng, anh Nguyễn Trường Kỳ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh xúc động chia sẻ: Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Đứng bên cột mốc thiêng liêng đánh dấu chủ quyền biên giới quốc gia và cắm cờ Tổ quốc khiến tôi vô cùng xúc động, tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc ta. 

Từ trải nghiệm này tôi hiểu hơn về công việc lặng thầm, sự kiên cường, mưu trí, dũng cảm của lực lượng biên phòng và thấy trách nhiệm hơn với chính bản thân, xã hội; mong muốn được tiếp tục cùng đội ngũ doanh nhân trẻ tỉnh cống hiến, dựng xây địa phương, đất nước ngày một phát triển.

“Chương trình Tháng Ba biên giới là một trong những hoạt động thể hiện sự đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho ĐVTN. Thông qua hành trình với những câu chuyện thấm đẫm tình yêu nơi biên cương, niềm tự hào về dải đất hình chữ S đầy kiêu hãnh sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quê hương, đất nước, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần phấn đấu học tập, lao động, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang nói.

Bài, ảnh: Ngọc Anh


Xuân sớm trên chốt biên cương
(BGĐT) - Với đặc thù nhiệm vụ, năm nào Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) cũng có cán bộ, chiến sĩ đón Tết tại các công trình quốc phòng đang được xây dựng. "Gói" trong lòng nỗi nhớ gia đình, quê hương, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tổ chức hoạt động vui xuân ấm áp nhưng không quên nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. 
Biển đảo, biên cương trong trái tim người lính
(BGĐT) - Thông qua hoạt động tuyên truyền về biên cương, hải đảo giúp cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nâng cao nhận thức, trách nhiệm. Từ đó vun đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.
Muôn tấm lòng hướng về biên cương
(BGĐT) - Dù mỗi đơn vị có cách làm khác nhau nhưng mục đích chung của các cấp hội phụ nữ, các cấp bộ đoàn tỉnh Bắc Giang là hỗ trợ người dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, động viên chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo vững tâm bảo vệ vùng đất, vùng trời Tổ quốc.
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại tỉnh Lạng Sơn
(BGĐT) - Ngày 23/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) và ký cam kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...