Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cử tri kiến nghị Nhà nước có biện pháp giảm giá xăng, bình ổn thị trường

Cập nhật: 19:41 ngày 20/06/2022
(BGĐT) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 20/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Giang tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng.

Cùng dự có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng. 

{keywords}

Ông Trần Văn Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Việt Hà thay mặt Đoàn thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trước và sau kỳ họp. 

{keywords}

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Dũng.

Cử tri hai địa phương đã có 22 ý kiến đóng góp, kiến nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Giá một số mặt hàng thiết yếu, công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng hạ tầng nông thôn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chế độ chính sách người có công và cán bộ cơ sở, bảo hiểm xã hội (BHXH), nghĩa vụ quân sự...

Cử tri thôn Buồng Núi, xã Tiến Dũng (Yên Dũng) phản ánh, thôn được sáp nhập từ năm 2019 với hơn 300 hộ dân đủ điều kiện thôn loại 1 song đến nay vẫn hưởng các chế độ chính sách của thôn loại 2. Vì vậy, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để công nhận và cho cán bộ, nhân dân của thôn hưởng chế độ chính sách thôn loại 1.

{keywords}

Cử tri huyện Yên Dũng kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Nhiều cử tri lo ngại khi giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi lương và thu nhập của cán bộ, nhân dân không tăng; giá nông sản thấp. Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm điều tiết, giảm giá xăng dầu, bình ổn giá cả thị trường.  

{keywords}

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang.

Cử tri xã Đồng Phúc, Cảnh Thụy, Tiến Dũng (Yên Dũng) đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cử tri các phường Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Lê Lợi (TP Bắc Giang) kiến nghị Quốc hội và chính phủ xem xét, điều chỉnh Luật Đất đai, chính sách tiền lương, BHXH; tiếp tục quan tâm hỗ trợ người có công. Đồng thời tăng cường xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, các hành vi trục lợi về BHXH. Qua nghe phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng, TP Bắc Giang đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Lâm ghi nhận, cảm ơn các cử tri đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Ông cho biết Chính phủ đã nắm bắt tình hình khó khăn do giá hàng hóa thiết yếu tăng cao và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, có biện pháp để điều tiết, bình ổn thị trường, nhằm bảo đảm đời sống nhân dân. Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng cũng đang xem xét sửa đổi Luật Đất đai, trong đó sẽ điều chỉnh nâng mức giá đền bù thu hồi đất. Về kiến nghị công nhận thôn Buồng Núi là thôn loại 1 khi đã đủ điều kiện, các đại biểu sẽ chuyển ý kiến tới các cấp chính quyền xem xét sớm thực hiện.

{keywords}

Cử tri TP Bắc Giang đóng góp ý kiến.

Ông cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương kịp thời quan tâm, nắm bắt để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết các vấn đề về đất đai, môi trường...

Đối với những ý kiến khác, thay mặt Đoàn, ông Trần Văn Lâm tiếp thu để tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Chiều 8/6, tại UBND xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri các xã: Tân Thanh, Yên Mỹ và thị trấn Vôi. Cùng dự có các đại biểu ở Tổ số 1 HĐND huyện Lạng Giang.
Cử tri huyện Yên Thế kiến nghị nhiều nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở
(BGĐT) - Sáng 28/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp xúc với cử tri huyện Yên Thế trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Buổi tiếp về chuyên đề: Tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Cử tri huyện Hiệp Hòa đề xuất nhiều giải pháp về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
(BGĐT) - Sáng 28/4, tại Hội trường UBND huyện Hiệp Hòa, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không né tránh, có đáp án rõ ràng đối với vấn đề cử tri quan tâm
Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 9, sáng 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...