Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc hội / Kỳ họp Quốc hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Đoàn Bắc Giang đề nghị ưu tiên đầu tư nguồn lực cho khu vực miền núi

Cập nhật: 14:13 ngày 27/07/2021
(BGĐT)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, sáng 27/7, Quốc hội làm việc tại hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Nguyễn Văn Thi, Đoàn Bắc Giang đã nêu ý kiến thảo luận. 
{keywords}

Đại biểu Nguyễn Văn Thi, Đoàn Bắc Giang tham luận.

Đại biểu Nguyễn Văn Thi bày tỏ đồng tình với Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Có thể nói sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được kết quả toàn diện, bộ mặt nông thôn cả nước khởi sắc rõ rệt, hạ tầng KT-XH được cải thiện. Bên cạnh đó, báo cáo đã chỉ ra những hạn chế như: Chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí ở một số địa phương còn thiếu bền vững; tiêu chí môi trường vẫn là tiêu chí khó; sản xuất nông nghiệp còn phân tán, hiệu quả chưa cao, sản xuất chưa gắn với thị trường.

Từ thực tiễn địa phương, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM để các địa phương căn cứ tổ chức thực hiện. Cùng đó, cần có quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình. Trong đó ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các khu vực miền núi, miền núi cao và những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Về nội dung ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các xã xây dựng NTM, ngoài danh mục các công trình hạ tầng cần ưu tiên đầu tư như trong dự thảo Nghị quyết, đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn.

Song song với đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư cho phát triển sản xuất phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu là để thu nhập của người dân nông thôn được nâng cao, bền vững; giúp cho nông dân làm giàu trên chính mảnh đất nông nghiệp trên quê hương mình.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thi, một vấn đề được tỉnh và cử tri Bắc Giang đang rất quan tâm, đó là: Trường bắn Quốc gia khu vực 1 có diện tích 224 km2 nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Dự án đã hoàn thành và toàn bộ dân cư trong phạm vi đã được di dời ra khỏi Trường bắn. 

Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, đến nay, qua rà soát còn 147 hộ với 553 nhân khẩu có nhà ở và đất canh tác nằm ở cạnh khu vực Trường bắn, chịu ảnh hưởng tiếng nổ, khói bụi và không an toàn; tác động đến đời sống và các hộ đều có mong muốn được di dời. Việc di dời các hộ dân nằm trong khu vực trên hiện nay là cần thiết và cấp bách.

Nội dung này tỉnh cũng đã có báo cáo đề nghị Quân khu 1. Quân khu 1 đã về kiểm tra và đã có báo cáo Bộ Quốc phòng. Khu vực này vừa qua lập quy hoạch tỉnh cũng đã đưa vào quy hoạch đất quốc phòng. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, đại biểu Nguyễn Văn Thi đề nghị Bộ Quốc phòng sớm có kế hoạch để tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm của Trường bắn để an toàn cho người dân và an toàn cho các cuộc diễn tập.

Cử tri Bắc Giang kiến nghị xây dựng, mở rộng 3 cây cầu huyết mạch
(BGĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, hôm nay (Chủ nhật), ngày 25/7, Quốc hội làm việc cả ngày tại hội trường. Vào phiên họp buổi sáng, đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn Bắc Giang tham gia thảo luận về tình hình KT-XH. Trong phát biểu của mình, đại biểu Trần Văn Lâm gửi tới Quốc hội ý kiến kiến nghị của cử tri Bắc Giang về việc xây dựng, mở rộng 3 cây cầu huyết mạch trên đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang-Lạng Sơn và QL37. 
Đoàn Bắc Giang kiến nghị bổ sung dự án xây mới cầu đường bộ Cẩm Lý
(BGĐT)- Hôm nay (24/7), Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất. Theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang là tổ trưởng tổ thảo luận số 12.
Kinh nghiệm chống dịch tại các KCN ở Bắc Giang
Trong thời kỳ đỉnh điểm, dịch Covid-19 diễn biến khó lường, số ca mắc tăng nhanh, lây lan rộng trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp (KCN) tại Bắc Giang. Vì vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động phối hợp với lực lượng liên ngành, các doanh nghiệp, cá nhân chống dịch với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Đến nay, chỉ chưa đầy 2 tháng, 100% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

TS lược ghi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...