Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh rút kinh nghiệm tại Tân Yên

Cập nhật: 18:05 ngày 11/06/2019
(BGĐT)-Chiều 11-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Tân Yên. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. 

Theo báo cáo của huyện, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin chưa thực sự hiệu quả. Từ cuối năm 2018, huyện phát gần 12 nghìn phiếu, thu về hơn 11,5 nghìn phiếu nhưng chỉ 34 phiếu có thông tin và 15 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở địa bàn khác. 

Nguyên nhân do chiến tranh đã lùi xa, những lão thành cách mạng, người trực tiếp tham gia các trận đánh tuổi cao, không còn minh mẫn, người trẻ tuổi không nắm rõ thông tin. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hiện huyện Tân Yên đã hoàn thành xác minh thông tin, kết luận địa bàn ở 185/367 thôn (đạt 50,4%); 12/24 xã, thị trấn (đạt 50%). Các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn còn lại tiến hành tìm kiếm, cung cấp thông tin, hoàn thành kết luận địa bàn xong trong tháng 7-2019; cấp huyện xong trong tháng 8-2019. 

Đối với 12 xã, thị trấn đã kết luận địa bàn, BCĐ 515 huyện kiểm đếm, thống kê có hơn 1.600 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang; 11 mộ do gia đình quản lý; 452 mộ có hài cốt. Mặc dù huyện đã chỉ đạo sát sao, huy động sự vào cuộc của nhiều ban, ngành nhưng do việc chôn cất, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ về liệt sĩ không đầy đủ, thất lạc, không có sơ đồ mộ trí nên vẫn còn 1.165 mộ không có hài cốt; 40 mộ chưa xác định được danh tính; 33 mộ chỉ có một phần thông tin. 

Được biết, toàn huyện có hơn 2.800 liệt sĩ chống Pháp, Mỹ. Trong đó, gần 1.700 liệt sĩ đã được quy tập về địa phương; gần 1.200 liệt sĩ chưa được quy tập, có 138 liệt sĩ của địa phương khác. 

{keywords}

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu thuộc các huyện, TP khác cho biết ở địa phương mình cũng gặp phải những khó khăn tương tự huyện Tân Yên. Từ đó đưa ra giải pháp như: Không phát phiếu tràn lan, không có trọng điểm; dựa vào tài liệu lịch sử để khảo sát, tìm nhân chứng sống phù hợp.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó BCĐ 515 tỉnh trao đổi, khi BCĐ các cấp làm nhiệm vụ, phải linh hoạt, căn cứ vào lịch sử chiến đấu của quân và dân địa phương; tích cực phối hợp với Hội Cựu chiến binh, các Ban liên lạc, hội truyền thống trong phối hợp cung cấp và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận những kết quả BCĐ 515 huyện Tân Yên đã đạt được. Đồng thời, đồng chí đưa ra nhiều giải pháp yêu cầu BCĐ 515 huyện Tân Yên nói riêng và BCĐ 515 các huyện, TP khác nghiêm túc thực hiện. 

Cụ thể, mỗi thành viên trong BCĐ cần xác định rõ tầm quan trọng của việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ đó khắc phục các biểu hiện hình thức, chỉ đạo có trọng điểm, xác minh tận gốc thông tin, dù là nhỏ nhất.

Các địa phương không phát phiếu thu thập thông tin tràn lan, thay vào đó, phát phiếu tập trung vào nhóm cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nguyên cán bộ thôn đội trưởng, xã đội trưởng qua các thời kỳ, gia đình liệt sĩ.

Tiếp tục gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, khai thác thông tin từ những nhân chứng sống. BCĐ các huyện, TP phải rà soát lại việc kết luận địa bàn trên tất cả các xã, thị trấn; nghiêm túc thực hiện nhằm bảo đảm đến tháng 11-2019 sẽ kết luận địa bàn trên phạm vi toàn tỉnh.

Quan tâm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT)- Sáng 20-5, tại xã Nghĩa Hòa, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đồng chí: Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự.
Quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT)- Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 515 tỉnh sơ kết hai năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.  

Rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 4-6, tại xã Song Khê, Ban chỉ đạo (BCĐ) về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là BCĐ 515) thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm từ việc lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của xã Song Khê.

Mạc Yến


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...