Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" Hội CCB Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 21:45 ngày 27/06/2019
(BGĐT)- Chiều 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019-2024. Tham dự có đồng chí Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và 68 hội viên tiêu biểu.

Giai đoạn 2014-2019, 37 hội cơ sở với hơn 400 hội viên đã thực hiện có hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, mỗi tập thể đăng ký từ 2 đến 3 việc, mỗi hội viên đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo Bác. 

{keywords}

Đồng chí Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nội dung đăng ký tập trung vào xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hằng năm, 97% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh; 99% hội viên gương mẫu.

{keywords}

Đồng chí Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

100% cơ sở hội đều xây dựng và duy trì quỹ để thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn; tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo vượt khó. 

Ngoài ra, Hội CCB Các cơ quan tỉnh thường xuyên phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa; hưởng ứng phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan và nơi sinh sống.

{keywords}

Đồng chí Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Hoan đề nghị các cấp hội CCB Các cơ quan tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ, tình hình của cơ quan, đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua thành từng đợt sâu rộng; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tạo điểm nhấn, nét riêng. 

Đồng thời, các cấp hội thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức. Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội để giúp đỡ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. 

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

{keywords}

Đồng chí Lê Văn Hoan tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội CCB Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. 

Đại hội bầu 5 đồng chí dự đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 trong thời gian tới. 

Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, giai đoạn 2019-2024
(BGĐT) - Ngày 11-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ II, giai đoạn 2019-2024. Đến dự có đại diện Hội CCB tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh cùng 56 đại biểu đại diện cho CCB trong toàn Khối.
Hiệp Hòa: Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2014- 2019
(BGĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức Đại hội CCB gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...