Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Truy tặng Kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công cho liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung

Cập nhật: 14:19 ngày 05/07/2019
(BGĐT)- Ngày 5-7, tại gia đình liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung, số nhà 15, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang (Bắc Giang), Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Đặc công tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ truy tặng Kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công và Chân dung Bộ đội Đặc công cho liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1962, ông Vũ Nghĩa Thung (SN 1943) nhập ngũ và biên chế vào Lữ đoàn 305 (Binh chủng Đặc công), chiến đấu tại chiến trường Quân khu 5. 

{keywords}

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban liên lạc CCB Đặc công tỉnh Bắc Giang trao Kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công của liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung cho thân nhân đồng chí.

Trong một trận đánh năm 1967, ông bị thương nặng, địch bắt giam người chiến sĩ trẻ vào nhà tù Phú Quốc. Nơi ngục tù, ông vẫn tích cực hoạt động cách mạng và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 1972. Một năm sau, ông cùng nhiều đồng đội khác được địch trao trả tù binh. 

{keywords}

Ông Lương Xuân Chi, Trưởng Ban liên lạc CCB Đặc công TP Bắc Giang trao Chân dung Bộ đội Đặc công của liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung cho thân nhân đồng chí.

Sau thời gian dài chinh chiến, sức khỏe giảm sút nên ông Thung chuyển ngành về làm cán bộ Công ty vật tư tổng hợp Hà Bắc đến năm 1994 thì nghỉ hưu. Tháng 12-2002, ông Vũ Nghĩa Thung qua đời, đến tháng 6-2003, được Nhà nước suy tôn liệt sĩ. 

Trong không khí thiêng liêng, tất cả đồng đội bày tỏ niềm vui, hạnh phúc vì những đóng góp của người bạn chiến đấu năm xưa được Đảng, Nhà nước và Quân đội ghi nhận. 

Bà Đào Minh Thu (vợ liệt sĩ Vũ Nghĩa Thung) xúc động khi nhận Kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công và Chân dung Bộ đội Đặc công của chồng. Thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự biết ơn và hứa tiếp tục động viên con cháu giữ vững truyền thống tốt đẹp của lớp cha anh đi trước, tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương đẹp giàu.

Thành phố Bắc Giang truy tặng danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
 (BGĐT)- Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với mẹ Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố số 6, phường Ngô Quyền.
Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
(BGĐT) - Ngày 26 - 5, UBND xã Quang Châu (Việt Yên) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Hoàng Thị Dẫn, thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và xã Quang Châu.
Lạng Giang tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
(BGĐT)- Sáng 27-7, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Quy, thôn Cầu Phên, xã Dương Đức. Đồng chí Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự.
Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Phạm Hữu Sơ
(BGĐT) - Chiều 28-6, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Phạm Hữu Sơ (SN 1919), nguyên Xã đội trưởng xã Quảng Minh (Việt Yên). 
Mạc Yến
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...