Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các đơn vị quân đội thăm, tặng quà nhân dịp 27-7

Cập nhật: 17:25 ngày 23/07/2019
(BGĐT)- Ngày 23-7, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tổ chức thăm, tặng quà người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.  

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tại xã Khám Lạng (Lục Nam), Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 135 đối tượng chính sách; đến thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thân (SN 1922) ở thôn 9, xã An Hà (Lạng Giang) và bà Hoàng Thị Mai ở thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) là vợ liệt sĩ chống Mỹ. 

{keywords}

Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thân, xã An Hà (Lạng Giang).

Tại những nơi đến thăm, các thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần to lớn cho gia đình, tiếp tục động viên con cháu hăng hái lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới.

*Sáng 23-7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 do Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn làm trưởng đoàn đến động viên, tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Lạng Giang và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.  

*Cùng ngày, Ban CHQS huyện Tân Yên đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bầu (SN 1928) ở thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung (Tân Yên) và tặng Mẹ suất quà trị giá 1 triệu đồng. Mẹ Bầu có ba con trai là liệt sĩ (hai người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, một người hy sinh trong chiến tranh biên giới). Mẹ được công nhận là Mẹ Việt Nam Anh hùng vào tháng 7-2014. 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bầu: Một đời lặng lẽ hy sinh
(BGĐT) - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bầu (SN 1928) ở thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) có 7 con trai thì 3 người anh dũng ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Một đời mẹ chịu thương, chịu khó, hy sinh cái riêng vì Tổ quốc. 
Tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo khó huyện Yên Thế, Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 24-1 đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng:  Đồng Thị Nhâm (SN 1930), thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp; Đỗ Thị Ty (SN 1932), thôn Am, xã Tân Hiệp và hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại xã Tân Hiệp (Yên Thế). Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7), ngày 25-7, Ban Giám đốc cùng Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang (Vietcombank Bắc Giang) tổ chức thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Thế (Bắc Giang).
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 (BGĐT)- Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27- 7 (1947- 2018), đồng chí Dương Đức Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) vừa tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chút, xã Cao Xá và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Giám, thị trấn Cao Thượng. 
Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...