Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp

Cập nhật: 08:15 ngày 24/07/2019
(BGĐT) - Có trụ sở trên địa bàn xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 (Quân khu 1) đã tiếp nhận, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, hiện đại để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe bộ đội và nhân dân. Hằng năm, Bệnh viện còn tích cực khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện tuyến huyện - bác sĩ tuyến tỉnh

Vừa qua, ông Đỗ Văn Đồng (SN 1958) ở thôn Khuôn Dây, xã Huyền Sơn (Lục Nam) bị thương ở bàn chân trái khi đang làm việc tại công trình xây dựng. Nghe người quen giới thiệu, ông đến Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 điều trị. 

{keywords}

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang).

Tiếp nhận bệnh nhân, Thiếu tá, bác sĩ Trịnh Quang Khiêm, Phó chủ nhiệm khoa nhận định đây là trường hợp khó do người bệnh bị di chứng chấn thương, nhiễm trùng nặng. Bác sĩ đã nhanh chóng sát trùng và phẫu thuật ghép da. Sau nửa tháng, ông Đồng xuất viện, da bàn chân dần tái tạo. 

“Vợ đã mất, con gái lấy chồng xa, tôi sống một mình nên rất ngại chuyển tuyến hoặc phải điều trị dài ngày. Bác sĩ ở đây đã điều trị thành công, giúp tôi tiết kiệm nhiều công sức, thời gian. Tôi còn được các y, bác sỹ chăm sóc rất tận tình, chu đáo”, ông Đồng chia sẻ. 

Được biết, trước kia, bệnh viện chưa thực hiện được kỹ thuật này nên những ca phẫu thuật cấy ghép phải chuyển tuyến tỉnh. Không chỉ mạnh về các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình, từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện còn phát triển các kỹ thuật nội soi để điều trị bệnh liên quan đến tai, mũi, họng, tiết niệu, sỏi thận. Do đó, ngày càng nhiều quân nhân, người dân đến khám bệnh và điều trị.

Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quyết liệt triển khai, thực hiện đề án “Phát triển Bệnh viện Quân y 110 giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trọng tâm là xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; lấy người bệnh làm trung tâm. Trong đó, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt.

Hiện nay, đại đa số vị trí lãnh đạo quan trọng, người phụ trách kỹ thuật mũi nhọn của cơ sở 2 đều là các đồng chí từ Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 1 (một trong những bệnh viện tuyến tỉnh tại tỉnh Bắc Ninh) đảm nhận. 

Đội ngũ này có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, làm chủ trang thiết bị, kỹ thuật y tế hiện đại, thường xuyên được tập huấn, đào tạo nâng cao tay nghề. Đồng thời, Bệnh viện còn thực hiện nghiêm nội dung “5S” bao gồm “Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng” nhằm tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Tận tình, chu đáo

Đại tá, bác sĩ Đỗ Danh Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 cho biết, không chỉ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị ngoại trú và nội trú, nhiều năm nay, bệnh viện còn khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách xã Dĩnh Trì, nơi đơn vị đóng quân và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kính ở thôn Đông Nghè. 

6 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2 tiếp nhận hơn 30 nghìn lượt người đến khám; gần 1.200 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú và nội trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bệnh viện đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 206 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn đóng quân. 

Đến từ sớm để khám bệnh, ông Nguyễn Đình Chu ở thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì được bác sĩ kiểm tra vết thương ở chân do bị trúng mảnh đạn của địch trong chiến tranh. Ông được bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống khoa học, vận động nhẹ nhàng và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. 

Ông Chu chia sẻ: “Tôi là thương binh 2/4. Nhiều năm nay, tôi được bệnh viện quan tâm, chăm lo sức khỏe. Hai năm gần đây, việc khám bệnh được tổ chức tại hội trường UBND xã nên rộng rãi, thoáng đãng, chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, bí bách khi phải chờ đợi như trước kia”.

Ngày 21-7 vừa qua, Bệnh viện phối hợp với cơ sở 1 khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 đối tượng chính sách tại xã Đồng Cốc (Lục Ngạn), đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức khám chữa bệnh ở ngoài địa bàn đóng quân. Các y, bác sĩ đã chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, thuốc men phục vụ công tác thăm khám. 

Người có công, đối tượng thuộc gia đình chính sách đến khám đều hài lòng trước thái độ phục vụ của các y, bác sĩ. Bệnh viện còn dành nhiều suất quà tặng hộ nghèo, trạm y tế xã.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình quân dân y kết hợp
(BGĐT) - Chương trình quân dân y kết hợp những năm qua được các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở và sức khỏe nhân dân.
Làm tốt công tác quân dân y, chăm sóc sức khỏe nhân dân
(BGĐT) - Ngày 20-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Quân dân y (Quân khu 1) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kết hợp quân dân y năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Quân dân y; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và sở y tế 6 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...