Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội thi kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang năm 2019: Khi “lính thợ” đua tài

Cập nhật: 10:40 ngày 08/08/2019
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông luôn được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang coi trọng, thực hiện có hiệu quả. Hội thi kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang năm 2019 là một minh chứng.

Bảo đảm hệ số kỹ thuật

Được biết, hội thi được tổ chức trong tháng 7 với sự tham gia của 16 đơn vị đầu mối chia làm 2 khối thi với 7 nội dung gồm: Công tác tham mưu kỹ thuật; ngành quân khí; ngành xe máy; ngành thiết giáp; ngành thông tin; ngành hóa học và ngành công binh. 

{keywords}

Ban Giám khảo nghe thuyết minh về sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Ban CHQS huyện Yên Thế.

Việc chấm thi kéo dài gần 1 tháng với 2 vòng chấm: Trực tiếp tại từng đơn vị và tập trung tại Bộ CHQS tỉnh. Để đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị dự thi đã có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo từ nhiều tháng qua.

Cùng Ban Tổ chức hội thi đến chấm điểm tại Đại đội Kho vũ khí, đạn thuộc Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), chúng tôi thấy được sự cẩn trọng, tỉ mỉ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Từng loại vũ khí, thiết bị được phân loại, sắp xếp ngăn nắp, thẳng hàng, có chú thích rõ ràng. Hệ thống kho, bãi, nhà xưởng được sơn sửa, củng cố; thiết bị phòng cháy chữa cháy được nâng cấp. 

Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Đại đội trưởng chia sẻ: “Với đặc thù là nơi bảo quản lượng lớn vũ khí, thiết bị phục vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, do đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phát động đến 100% cán bộ, nhân viên ký cam kết quản lý, khai thác sử dụng tốt vũ khí, thiết bị. Đồng thời, thực hiện niêm cất, sắp xếp vũ khí, đạn dược đúng quy định, bảo quản đạt hệ số sử dụng cao, sẵn sàng cấp phát. Việc ghi hồ sơ, sổ sách cũng được thực hiện nghiêm”.

Còn tại Ban CHQS huyện Lục Nam, vũ khí, thiết bị kỹ thuật, xe-máy… thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ quan tâm bảo quản, bảo dưỡng. Trung tá Nguyễn Xuân Đồng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Ban CHQS huyện Lục Nam chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi tập trung rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong ngày kỹ thuật. Cụ thể, ngày thứ Sáu hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện nâng cao khả năng sử dụng máy móc, thiết bị; dành thời gian trao đổi kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng xe - máy. Qua thục luyện, bộ đội hiểu rõ hơn khí tài mà mình sử dụng, công tác phối hợp cũng nhịp nhàng hơn”.

Cùng với bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, thiết bị, quản lý sổ sách, xây dựng nền nếp chính quy, các đơn vị còn đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tại vòng chấm thi ở Bộ CHQS tỉnh, 16 đơn vị đã trưng bày gần 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

Trong đó, một số sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực như: Hệ thống làm mát tự động mái nhà kho của Trung tá Nguyễn Xuân Đồng, Ban CHQS huyện Lục Nam; bàn bảo quản, bảo dưỡng vũ khí đa năng của Trung úy Trần Nhật Linh, Ban CHQS huyện Yên Thế…

Quyết giữ ngôi đầu

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Hội thi kỹ thuật 5 năm được tổ chức một lần nên chúng tôi coi đây là một đợt kiểm tra toàn diện ngành kỹ thuật. Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong công tác kỹ thuật. 

Sau gần một tháng chấm thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất khối Ban CHQS các huyện, TP cho Ban CHQS huyện Lục Nam; giải Nhất khối các cơ quan, trung đoàn, trường Quân sự cho Phòng Kỹ thuật.

Đồng thời, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, huy động trí tuệ của tập thể củng cố, cải tạo khu kỹ thuật, nhà kho, nhà xe, trạm bảo đảm chính quy. 

Nhiều vũ khí, thiết bị cũ, thiếu đồng bộ, hệ số kỹ thuật thấp đã được sửa chữa, khắc phục. Các kỹ năng lái xe, xử lý tình huống khi điều khiển ô tô, mô tô được bộ đội thục luyện thường xuyên. Hội thi còn giúp các cán bộ, chiến sĩ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. 

Đặc biệt, từ hội thi, Ban Tổ chức đã chọn được những đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tham gia hội thi kỹ thuật cấp quân khu. Được biết, năm 2014, Ban CHQS tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất hội thi kỹ thuật Quân khu 1; năm 2017, Đại đội Thiết giáp giành giải Nhất hội thi Tăng Thiết giáp toàn quân, do đó năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu ngành kỹ thuật Quân khu 1.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, thiết bị; tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương, tạo nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa các phương tiện, trang bị. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân điển hình, nhân rộng sáng kiến, cách làm hay trong quản lý, sử dụng, bảo dưỡng khí tài.

“Lính thợ” ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Không trực tiếp cầm súng nhưng những người lính quanh năm khoác áo công nhân, tay chân lấm lem dầu nhớt lại sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bằng cách riêng. Họ là những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: "Lính thợ" thi đua cải tiến kỹ thuật
(BGĐT) - Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ phong trào thi đua đã có những đề tài được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm kỹ thuật, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...