Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến: Gương mặt trẻ tiêu biểu

Cập nhật: 09:17 ngày 09/08/2019
(BGĐT) - Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến (SN 1988) quê ở thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang) hiện là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Anh luôn gắn trách nhiệm cá nhân với công việc tập thể, tâm niệm học Bác mỗi ngày để trưởng thành hơn.

Cán bộ quân sự giỏi

Là cán bộ chủ trì về quân sự, Đại đội trưởng Hoàng Văn Khuyến luôn coi trọng việc kết hợp lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Để đổi mới hình thức học tập, anh đã sưu tầm các hình ảnh, video liên quan đến nội dung, chương trình huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu trình chiếu cho bộ đội xem vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Với cách làm đó, chiến sĩ rất hào hứng, tiếp thu bài học nhanh hơn.

{keywords}

Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến (thứ 2 từ trái sang) cùng chiến sĩ đọc báo trong giờ nghỉ.

Dịp này, anh là một trong hai giáo viên của Trung đoàn tham gia huấn luyện đội mẫu về chiến thuật để phục vụ cán bộ trung đội trưởng mới ra trường năm 2019 về Sư đoàn 3 công tác. 

Anh Khuyến cho biết: “Cán bộ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, để hỗ trợ, chúng tôi đã xây dựng giáo án, lên chương trình học từ dễ đến khó ở các nội dung như tổ chức, biên chế của đơn vị chủ lực, tác phong chỉ huy, quản lý, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Mặt khác luôn động viên anh em phát huy tinh thần tự học, tự rèn, sai đâu sửa đó để ngày càng tiến bộ”.

Trao đổi với Thiếu tá Khuyến được biết, có nhiều thành tích xuất sắc tại các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức nên anh thường được thủ trưởng đơn vị tin tưởng giao huấn luyện cho các vận động viên. 

Mới đây, anh phụ trách đội tuyển thi 4 môn quân sự phối hợp của Sư đoàn tham gia Hội thao Thể dục thể thao do Quân khu 1 tổ chức và giành giải Nhất. Nội dung thi gồm các môn chạy vượt vật cản, bắn súng, ném lựu đạn và chạy 3.000m.

Trong hai tháng tập luyện, anh Khuyến hướng dẫn anh em tập chạy thêm vào buổi sáng sớm, chạy quãng đường dài hơn 3 nghìn m để rèn sức bền, kỹ thuật, cách phân bổ sức hợp lý. Đồng thời đề nghị đơn vị huy động đông lực lượng ra cổ vũ, quan sát để bộ đội quen với môi trường thi đấu, rèn sự tập trung, nhất là trong môn bắn súng.

Đoàn kết, coi chiến sĩ là người thân

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm công tác, Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến cho rằng, điều quan trọng nhất là tạo mối đoàn kết, thống nhất cao trong ban chỉ huy đơn vị. Mọi việc đều được bàn bạc dân chủ từ đó chọn cách làm phù hợp. Bản thân anh luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi việc, học Bác từ những việc làm nhỏ nhất.

Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 là nơi thường xuyên được Sư đoàn 3 lựa chọn dẫn đoàn công tác của các đơn vị bạn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nền nếp chính quy từ nhiều năm nay. Vì thế, anh Khuyến luôn quan tâm giáo dục, tuyên truyền để các chiến sĩ chú ý từ tác phong, lễ tiết, việc giao tiếp hằng ngày đến hoạt động tham gia huấn luyện, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Trong huấn luyện, anh bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Nhờ vậy, 100% các nội dung kiểm tra hằng năm của Đại đội đều đạt kết quả khá và giỏi, không có chiến sĩ vi phạm kỷ luật và an toàn giao thông. Nhiều năm liền, Đại đội 6 đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Khi huấn luyện thì nghiêm túc nhưng trong sinh hoạt đời thường, anh Khuyến rất cởi mở, quan tâm nắm bắt tâm tư của chiến sĩ. Ở đơn vị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhàn (SN 1993) quê tỉnh Bắc Ninh. Ngày anh nhập ngũ vợ mới sinh con được nửa tháng, bố mẹ thường xuyên đau ốm. 

Thông cảm với chiến sĩ mới, Đại đội trưởng Hoàng Văn Khuyến ân cần hỏi thăm, định hướng, phân công cán bộ kèm cặp để Nhàn yên tâm công tác. Kết thúc ba tháng huấn luyện tân binh, với thành tích tốt, anh Nhàn được đơn vị giải quyết về phép thăm gia đình.

Nói về cấp dưới của mình, Thiếu tá Nguyễn Đức Hanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 nhận xét: “Đồng chí Hoàng Văn Khuyến luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Với những nỗ lực của mình, đồng chí Khuyến đã được thăng quân hàm trước hạn 1 năm”.

Mới đây, Thiếu tá Hoàng Văn Khuyến được Quân khu 1 tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019 và được giới thiệu tham dự chương trình “Gặp gỡ 500 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo Bác toàn quốc năm 2019” do T.Ư Đoàn tổ chức trong thời gian tới.

Thể thao Bắc Giang: Dấu ấn những gương mặt trẻ
(BGĐT) - Dự tranh 22 giải đấu quốc gia, quốc tế, giành hơn 60 huy chương các loại là thành tích mà các VĐV thể thao Bắc Giang có được trong những tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh đang chuyển giao lực lượng sau Đại hội Thể thao toàn quốc, kết quả trên rất đáng ghi nhận.
Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Tối 19-3, Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: “Khát vọng chinh phục những đỉnh cao” đã được tổ chức tại Hà Nội.
Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018"
Tối 14-3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018".
10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018"
Hội đồng bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" vừa công bố 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu", 15 "Gương mặt trẻ triển vọng" toàn quân năm 2018.
Bắc Giang: Đại úy Hoàng Anh Tuấn được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
(BGĐT) – Đại úy Hoàng Anh Tuấn, SN 1981, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang vừa được Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 lựa chọn là một trong 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Như Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...