Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sư đoàn 3: Bám thao trường, bảo đảm chất lượng huấn luyện

Cập nhật: 09:04 ngày 29/08/2019
(BGĐT) - Những ngày này, trên các thao trường bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đang hăng hái thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2-9.

Hăng say luyện rèn

Đầu Thu, lối vào Sư đoàn 3 rợp cờ đỏ sao vàng. Hoa hồng, hoa cúc đua nhau bung nở như thể đang góp nhặt những sắc hương đẹp nhất để chào mừng Quốc khánh 2-9. Cán bộ tuyên huấn đưa chúng tôi đến thao trường của bộ đội Tiểu đoàn Thông tin 18 để ghi lại không khí hăng say của buổi huấn luyện. Sau hồi còi báo động, từng tốp chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 hành quân ra thao trường. Ảnh: Hoàng Hanh

Gương mặt ai nấy đều rắn rỏi, khỏe khoắn, tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Người quan sát địa hình, người rải dây thông tin hữu tuyến điện, có chiến sĩ lại phụ trách các hệ thống, khí tài liên quan. Theo mệnh lệnh rõ ràng, mạch lạc của chỉ huy, chiến sĩ đã tiếp nhận, mã dịch nhanh chóng nhiều nội dung, bảo đảm thông tin giữa chỉ huy cấp trên với các cơ quan, đơn vị được thông suốt, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Đối với nội dung vô tuyến điện, thời gian gần đây, đơn vị đưa sáng kiến: “Mô hình truyền, lan sóng điện từ” vào thực tế huấn luyện nên đem lại hiệu quả cao. Theo đó, cán bộ sử dụng một bảng có hình vẽ cụ thể các đường truyền giúp bộ đội dễ hình dung, nắm vững lý thuyết nên tự tin thực hành. 

Thiếu tá Nguyễn Quý Vũ, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Bên cạnh huấn luyện chuyên ngành, đơn vị còn chú trọng rèn cho bộ đội tính tỉ mỉ, sức khỏe dẻo dai, tác phong nhanh nhẹn khi nhận nhiệm vụ. Bộ đội được chia thành nhiều tổ, nhóm để tự ôn, tự rèn”. Ngoài ra, Tiểu đoàn duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị khí tài, thường xuyên phân công chiến sĩ kiểm tra, củng cố hệ thống dây, cáp bảo đảm cho mạch máu thông tin luôn thông suốt.

Chung tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 cũng đang hăng say “vượt nắng, thắng mưa”. Phương châm của đơn vị là “một phút cũng luyện, một giây cũng rèn” để thuần thục, sẵn sàng mọi phương án cho cuộc diễn tập chiến đấu cấp đại đội vào cuối tháng 9. 

Chiến sĩ Vũ Đình Minh nói: “Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ đang tập trung rèn thể lực phục vụ việc hành quân, vượt sông, đánh đối kháng. Đây là đợt diễn tập mẫu nên chúng tôi xác định rõ mục tiêu, ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng Ngày Quốc khánh”.

Đồng bộ giải pháp

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 xác định việc thi đua rèn luyện, lập nhiều thành tích là để bảo đảm chất lượng huấn luyện, sẵn sàng cơ động chiến đấu, song song với đó là món quà ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống của quân đội. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 luyện tập chiến đấu. Ảnh: Hoàng Hanh

Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó coi trọng yếu tố con người. Hằng năm, Sư đoàn chú trọng tuyển chọn nguồn cán bộ đi đào tạo, học tập tại các trường quân sự thuộc Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng. Năm 2019, toàn Sư đoàn có hàng trăm chiến sĩ mới đi học lớp tiểu đội trưởng, bảo đảm các tiêu chuẩn. Đối với nhóm cán bộ mới ra trường về đơn vị làm trung đội trưởng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 tổ chức bồi dưỡng với thời gian dài hơn. 

10 ngày đầu, khoảng 60 sĩ quan trẻ được bồi dưỡng tại Sư đoàn các nội dung như: Truyền thống đơn vị, tổ chức biên chế, nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác. Qua đó, cán bộ mới ra trường không còn cảm giác bỡ ngỡ khi học tập những nội dung tiếp theo. 

Ở các đơn vị binh chủng trực thuộc, giáo viên thiết kế giáo án, chương trình học phù hợp, ngoài ra còn có nhiều đội mẫu giúp cán bộ trung đội trưởng mới ra trường theo dõi, trực tiếp đóng vai người chỉ huy, linh hoạt trong xử lý các tình huống.

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, các đơn vị khác trong toàn Sư đoàn cũng bổ sung đầy đủ và luyện tập thuần thục phương án, thường xuyên nâng cao cảnh giác, kịp thời xử lý tốt các tình huống, bảo đảm số lượng, thành phần canh trực, sẵn sàng chiến đấu. 

Không chỉ hăng say rèn luyện trên thao trường, bãi tập đầy nắng gió, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 còn thi đua trên các mặt chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, giải quyết chính sách hậu phương quân đội. Thi đua chào mừng Quốc khánh 2-9 và các ngày lễ lớn nói chung là động lực để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Cán bộ Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) dũng cảm lao xuống sông cứu người nhảy cầu tự tử
(BGĐT)- Trong lúc đang đi trên đường, đến địa phận thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam (Bắc Giang), phát hiện một phụ nữ nhảy cầu Lục Nam tự tử, Đại úy Trần Xuân Tiến (SN 1982), quê xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (Nam Định), công tác tại Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) đã dũng cảm lao xuống sông cứu nạn nhân.
Phụ nữ Quân đoàn 2 học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
(BGĐT)- “Phụ nữ Quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống cụ Hồ” là chủ đề của Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019 do Quân đoàn 2 tổ chức sáng 28-8. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn; Trung tá Phan Ái Xuân, Phó Trưởng Ban phụ nữ Quân đội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam . 
Nuôi quân khỏe ở Quân đoàn 2
(BGĐT) - Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 còn quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng gia sản xuất theo hướng bền vững, thiết thực nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quân đoàn 2: Xây dựng môi trường văn hóa, giữ nghiêm kỷ luật
(BGĐT) - Đổi mới hình thức, nội dung; tuyên truyền có trọng điểm gắn với các phong trào thi đua là cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân đoàn 2. Qua đó xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, kỷ luật.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 thi tuyên truyền về chống tra tấn
(BGĐT) - Tối 25-7, Trường Quân sự Quân đoàn 2 (đóng quân tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn.
Tổng cục Kỹ thuật chấm thi tại Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2)
(BGĐT)-Ngày 22-7, tại Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức chấm điểm các nội dung của hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân năm 2019. Đại tá Đỗ Đình Phong, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật là Trưởng Ban giám khảo. 
Trường Quân sự Quân đoàn 2 hiến 551 đơn vị máu
(BGĐT)-Trường Quân sự Quân đoàn 2 vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của 610 cán bộ, học viên.
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 hành quân dã ngoại làm dân vận
(BGĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, từ ngày 16 đến ngày 31-7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...