Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lữ đoàn Phòng không 673: Vượt nắng, thắng mưa trên thao trường

Cập nhật: 08:08 ngày 06/09/2019
(BGĐT) - Thời gian qua, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) đã tập trung đổi mới phương pháp, hình thức huấn luyện sát với thực tiễn. Qua kiểm tra cuối giai đoạn huấn luyện 1, đơn vị có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó hơn 85% đạt khá, giỏi.

Khi chúng tôi đến Lữ đoàn Phòng không 673, mặt trời đã đứng bóng làm không khí trở nên nóng bức, ngột ngạt. Trận địa trên đỉnh đồi cao, nắng như cháy da cháy thịt nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn say sưa luyện tập với khẩu hiệu “Địch vào là biết, địch đến là tiêu diệt”. 

{keywords}

Thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Phòng không 673.

Tại trận địa pháo 37 mm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 đang luyện tập phương án đánh địch đột nhập, thực hành chiến đấu về chuyển cấp bắt, bám mục tiêu. Sau hồi kẻng báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các pháo thủ nhanh chóng cơ động, triển khai đội hình. Trên mâm pháo, mỗi người một nhiệm vụ: Người quay tà, chỉnh hướng, quay cự ly, người vác đạn... 

Cùng với những tiếng hô to, rõ, dứt khoát từ vị trí chỉ huy là động tác thuần thục của chiến sĩ, nòng pháo giương cao, liên tục sục sạo, bắt, bám sát mục tiêu, sẵn sàng nhả đạn. Giờ giải lao, Binh nhất Trương Quốc Rồng, Đại đội 7 chia sẻ, khó khăn nhất trong thực hành huấn luyện là động tác bắt, bám mục tiêu và quay hướng. Sau hơn 2 tháng “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường, cán bộ các cấp chỉ bảo tận tình nên những yếu điểm của từng chiến sĩ đã được khắc phục.

Đứng bên mâm pháo, Thượng úy Đặng Văn Mười, Phó Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Nghị quyết của Lữ đoàn, năm nay Đại đội quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội.

Trong đó, việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ từng vị trí là yêu cầu quan trọng, quyết định hiệu suất chiến đấu. Để bộ đội nắm chắc và thuần thục kỹ thuật cơ bản, chúng tôi yêu cầu cán bộ Trung đội phải sâu sát, bám thao trường, chỉ bảo, hướng dẫn cụ thể cho từng chiến sĩ; kịp thời phát hiện, sửa sai cho bộ đội".

Xác định yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng huấn luyện là con người, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho bộ đội; tham gia các hội thi, hội thao để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. 

Tháng 8 vừa qua, Lữ đoàn Phòng không 673 tham gia “Hội thi kíp chiến đấu sở chỉ huy lữ đoàn phòng không lục quân” cấp toàn quân được tổ chức tại Quân đoàn 3 và giành giải Nhất toàn đoàn. 

Năm 2019, để nâng độ chính xác trong huấn luyện, Lữ đoàn đưa vào ứng dụng một số sáng kiến như: Mô hình mô phỏng 3D chuyển động liên quan khóa nòng máy nạp đạn của pháo phòng không 57mm; mô hình mô phỏng giả định máy ngắm 3D...

Tại Hội thi, đơn vị tranh tài ở nhiều nội dung, từ lý thuyết chuyên ngành, soạn thảo văn kiện chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái đến báo cáo các bài tập, kế hoạch và hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy. 

Do làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập thường xuyên, vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm từ thực tiễn nên đội thi hoàn thành tốt mọi nội dung theo yêu cầu. Về đơn vị, các đồng chí tham gia hội thi tiếp tục rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện nâng cao chất lượng thực hành chỉ huy đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan trẻ cũng được quan tâm. Được biết, năm 2019, Lữ đoàn tiếp nhận 11 sĩ quan trẻ mới ra trường về đảm nhiệm các chức trách như Trung đội trưởng, Chính trị viên, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Lực lượng này được đơn vị tập huấn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ kèm cặp, tham gia huấn luyện thực tiễn, diễn tập để nắm rõ phương pháp lên lớp, quản lý, duy trì trung đội. Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện để giảm nhân lực, tăng độ chính xác.

Thượng tá Phan Tuấn Cường, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: "Từ nay đến cuối năm, Lữ đoàn 673 cùng các đơn vị khác trong toàn Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện, quyết tâm đạt kết quả cao trong cuộc diễn tập vào tháng 10. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật canh trực, báo động luyện tập theo phương án tác chiến phòng không ở sở chỉ huy. Các phân đội trực chiến, luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không, đánh địch mặt đất bảo vệ cơ quan đơn vị, giữ thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, vững chắc".

Sư đoàn 3: Bám thao trường, bảo đảm chất lượng huấn luyện
(BGĐT) - Những ngày này, trên các thao trường bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đang hăng hái thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2-9.
Tự vệ TP Bắc Giang: "Vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường
(BGĐT) - Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của TP Bắc Giang nhưng khi có lệnh, các chiến sĩ "sao vuông" sẵn sàng khoác lên mình bộ trang phục với ngôi sao vuông lấp lánh, cùng say sưa luyện tập. Dù thời gian huấn luyện ngắn nhưng đây là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm của mình với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...