Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh: Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Cập nhật: 10:13 ngày 09/09/2019
(BGĐT) - Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh là một nội dung quan trọng. Nhận thức rõ điều này, các trường học trong tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, qua đó tạo hứng khởi cho học sinh đối với môn học này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQPAN) trong nhà trường, 100% các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng, đủ nội dung theo phân phối chương trình của Bộ. Cụ thể, các trường THPT tổ chức dạy và học 35 tiết/năm (1 tiết/tuần). Riêng khối lớp 12 bố trí học trong kỳ 1 và 4 tuần đầu kỳ 2. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức học tập trung vào tuần đầu trước ngày khai giảng.

{keywords}

Học sinh Trường THPT Giáp Hải (TP Bắc Giang) thực hành thao tác cứu thương.

Cùng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định trong hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQPAN; các trang thiết bị dạy học bảo đảm chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cơ bản đặc thù. Sở cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị cho 37 trường THPT công lập để phục vụ công tác giảng dạy, học tập, thực hành…

Ngoài ra, các nhà trường phối hợp với Ban CHQS các huyện, TP tham gia bổ sung kịp thời các thiết bị còn thiếu và tăng cường các thiết bị chính cho môn học. Để tránh sự nhàm chán, khô khan, đội ngũ giáo viên thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy theo hướng sử dụng nhiều giáo án điện tử, tránh truyền thụ một chiều. 

Năm 2019, toàn tỉnh có 47 trường THPT tổ chức hội thao GDQPAN cho học sinh, đạt tỷ lệ 100%. Dự kiến năm học 2019-2020, ngành giáo dục sẽ tổ chức hội thao GDQPAN cấp tỉnh cho tất cả học sinh THPT trên địa bàn.

Các bài giảng được minh họa bằng âm thanh, hình ảnh sống động về hoạt động quốc phòng, an ninh nên có sức cuốn hút học sinh. Với các nội dung về kỹ năng quân sự, giáo viên tăng cường huấn luyện thực hành, duy trì huấn luyện theo quy trình ba bước: Làm nhanh - làm chậm; phân chia cử động, phân tích từng động tác và làm tổng hợp để học sinh nắm được những thao tác cơ bản, làm cơ sở cho việc luyện tập, hiệp đồng trong phân đội.

Tìm hiểu tại Trường THPT Yên Dũng số 3 cho thấy, giáo viên đã áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực như: Thảo luận nhóm, đóng vai theo tình huống; chiếu phim tài liệu, mời cựu chiến binh nói chuyện truyền thống về lịch sử dân tộc để tạo sự hứng thú cho người học.

Theo thầy giáo Trần Đình Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, năm 2019 là năm đầu tiên trường tổ chức Hội thao GDQPAN cấp trường. Đây là dịp đánh giá chất lượng môn học gắn với hoạt động thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học sinh. 

Được biết, tại hội thao, các em được tham gia đua tài ở nhiều nội dung như: Hiểu biết, vẽ tranh, sưu tầm hình ảnh về biển đảo Việt Nam; thi thực hành nội dung đội hình, đội ngũ; các động tác, tư thế vận động cơ bản trên chiến trường; tháo lắp súng; băng bó, cứu chữa người bị thương... 

"Năm học 2019-2020, nhà trường đã xây dựng chương trình, tiếp nhận và mua sắm đầy đủ các trang thiết bị như súng, máy tập bắn MBT3, tranh, ảnh đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học" - thầy Nam chia sẻ.

Ngoài các buổi học chính khóa, Trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế) còn phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các buổi ngoại khóa, tham quan và dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xã Nhã Nam (Tân Yên); phối hợp với Lữ đoàn xe tăng 409 đóng trên địa bàn học tập truyền thống tại đơn vị. 

Tại Trường THPT Việt Yên số 2, trong ngày Hội thao GDQPAN, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 12 hành quân về nguồn, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm huyện. Qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, nhận thức của học sinh về tình yêu quê hương, truyền thống dân tộc cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQPAN trong tỉnh còn thiếu, nhất là tại các trường THPT ngoài công lập. Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "GDQPAN góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống tập thể, qua đó đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

Vì vậy, năm học 2019-2020, Sở tiếp tục chỉ đạo các trường quan tâm đổi mới nội dung, chương trình; tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn GDQPAN; bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo sự hứng khởi cho các em trong quá trình học tập".

Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến.
Thành phố Bắc Giang xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đi vào chiều sâu
(BGĐT) - Ngày 30-8, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Giang.
Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
(BGĐT) - Ngày 28-8, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận con trai Osama bin Laden đã chết
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận Hamza bin Laden, con trai và là người thừa kế của trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Tiến: Làm theo Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
(BGĐT) - Những năm qua, Ban CHQS xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) luôn học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Dự buổi làm việc có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh
(BGĐT) - Ngày 5-8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho đối tượng 4.
Mỹ: Tòa án tối cao cho phép Tổng thống sử dụng tiền Bộ Quốc phòng xây tường biên giới
Ngày 26-7, Tòa án tối cao đã bác bỏ phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới và đồng ý để chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng khoản ngân sách từ Bộ Quốc phòng Mỹ vào việc xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 20-7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. 
Bộ Quốc phòng: Thiếu uý biên phòng uống rượu trước khi bắn đồng đội
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết nghi phạm nổ súng Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...