Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chỉ huy trưởng gương mẫu, sáng tạo

Cập nhật: 10:13 ngày 23/09/2019
(BGĐT) - 15 năm giữ vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang), đồng chí Hoàng Minh Nam (SN 1960) luôn làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Cá nhân đồng chí nhiều lần được Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng.

Năm 1978, đồng chí Hoàng Minh Nam nhập ngũ, biên chế vào Sư đoàn 3 (Quân khu 1). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc, đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng và được cử đi học tại Học viện Khoa học Quân sự. 

{keywords}

Đồng chí Hoàng Minh Nam kiểm tra mô hình, học cụ chuẩn bị cho công tác huấn luyện.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Minh Nam nhận nhiệm vụ phiên dịch tiếng Nga cho chuyên gia Liên Xô tại Quân đoàn 2 cho đến năm 1990 thì xuất ngũ trở về quê hương. Đến năm 2004, được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Bố Hạ (Yên Thế).

Trên cương vị của mình, đồng chí đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong công tác tuyển quân. 

Xác định việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng, đồng chí chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ban quản lý các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, triển khai nghiêm túc việc đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt, khám sức khỏe. 

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, đồng chí tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện chặt chẽ các bước, đồng thời đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ hoặc lợi dụng mối quan hệ để được miễn, hoãn. 

Nhờ vậy, nhiều năm qua, thị trấn Bố Hạ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, không có trường hợp bị trả về địa phương.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chỉ huy trưởng Hoàng Minh Nam đã trực tiếp lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng truyền đạt tốt để lên lớp truyền đạt. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, đồng chí tích cực nghiên cứu cải tiến nhiều mô hình, học cụ. Trước đây, mục tiêu bia tập bắn để cố định không thể ẩn hiện theo yêu cầu giáo án, dẫn đến huấn luyện không sát thực tế. 

Sau thời gian trăn trở, cùng với kiến thức sẵn có và thực tế huấn luyện, đồng chí đã sáng chế mô hình "Điều khiển bia ẩn hiện từ xa". Mô hình có tổng khối lượng 18kg gồm bia, bình ắc quy, động cơ, bộ điều khiển và chân giá đỡ (có các cọc vít gắn chặt với nền, động cơ liên kết với dây tời xoay bia ẩn hiện theo ý muốn), có thể đứng cách xa 180m nhưng vẫn điều khiển được. 

Việc ứng dụng mô hình đã giúp lực lượng dân quân đỡ tốn thời gian, công sức cử người cầm bia mỗi khi huấn luyện. Ngoài ra, một số sáng kiến cải tiến mô hình học cụ khác của đồng chí cũng được đưa vào ứng dụng như giá lau súng; giá gỗ để vũ khí cho trung đội cơ động. 

Năm 2019, các mô hình, học cụ huấn luyện của Ban CHQS thị trấn đã giành giải Nhất hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện do Ban CHQS huyện Yên Thế tổ chức. Nhiều năm liền, lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Bố Hạ có kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 80 đến 82% đạt khá, giỏi. 

Cùng đó, việc tham mưu, thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng được đồng chí Nam tích cực thực hiện; hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng kê khai, làm hồ sơ đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đến nay, hơn 200 đối tượng trên địa bàn được hưởng chế độ theo Quyết định số 49, 62, 142 của Thủ tướng Chính phủ đã được giải quyết.

Trung tá Nguyễn Công Ninh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thế cho biết: Đồng chí Nam là chỉ huy trưởng có năng lực, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, thực sự là người cán bộ luôn “nói” và “làm” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự gương mẫu, trách nhiệm đó góp phần giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 15 năm qua, đồng chí Hoàng Minh Nam cùng tập thể Ban CHQS thị trấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân đồng chí nhiều lần được Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng.

Bế mạc Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến thuật Quân đoàn 2
(BGĐT)-Ngày 20-9, tại Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2), Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2 bế mạc Hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2019. 
Bắc Giang dẫn đầu Quân khu 1 về xây dựng lực lượng dự bị động viên
(BGĐT) - Chiều 17-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.
Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang phối hợp với DN hỗ trợ sữa học đường và trao học bổng cho học sinh xã An Thượng
(BGĐT)- Ngày 17-9, tại Trường Mầm non và Tiểu học xã An Thượng (Yên Thế), Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty Bất động sản Hà Quang (Khánh Hòa) tổ chức chương trình tài trợ sữa học đường và trao học học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh
(BGĐT)-Ngày 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. 
Quân đội giúp dân xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...