Cựu chiến binh Lạng Giang: Góp công, góp của làm đẹp làng quê
Bao xi-măng cựu chiến binh
Đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang phát động phong trào “CCB gương mẫu quyên góp xi-măng Hoàng Thạch xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
Hội viên CCB cùng người dân thôn Giếng, xã Tiên Lục cứng hóa đường thôn. |
Theo đó, mỗi hội viên đóng góp số tiền tương đương một bao xi- măng Hoàng Thạch. Hội đã chia các mức theo từng năm tùy cấp bậc quân hàm. Cụ thể, CCB là hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và hội viên không hưởng lương đóng góp từ 15 kg trở lên.
Mới đây, chúng tôi có dịp về thôn Giếng, xã Tiên Lục và không khỏi ngỡ ngàng vì sự đổi thay ở đây. Đường vào thôn được mở rộng, có làn phân cách ở giữa và đổ bê tông. Hai dãy cột đèn chiếu sáng hai bên. Được biết đây là công trình của các CCB thôn Giếng cùng nhân dân trong thôn đóng góp xây dựng. Điển hình là CCB Lê Văn Bắc ủng hộ hơn 345 triệu đồng mua gạch, cát, đá và làm đường điện.
Ông Bắc chia sẻ: “Là người lính Cụ Hồ, tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Gia đình tôi kinh doanh vật liệu xây dựng nên chủ động đóng góp nguyên vật liệu cần thiết để hoàn thiện 210m đường. Được sự đồng tình của người dân, sau 3 tháng, con đường đã hoàn thành, tạo diện mạo mới cho vùng quê”.
Tại thôn Chí Mìu, xã Hương Sơn, CCB Trần Văn Dần có nhiều đóng góp để xây dựng quê hương. Với mong muốn, trẻ em trên địa bàn được học tập trong ngôi trường khang trang, 4 năm qua, ông Dần đã đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng xây dựng cổng, nhà đa năng của Trường PTCS Việt Hương. Ông Dần cũng ủng hộ hơn 400 triệu đồng cứng hóa đường giao thông và xây dựng đường điện.
Theo tổng hợp của Hội CCB huyện, từ khi phát động đến nay, CCB trong huyện đã đóng góp gần 5 tỷ đồng, hiến hơn 116 nghìn m2 đất các loại, hàng chục nghìn ngày công mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, làm đường điện chiếu sáng…
Trách nhiệm, gương mẫu
Không chỉ đóng góp tiền của, công sức xây dựng quê hương, để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập, Hội CCB huyện đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế.
Hưởng ứng phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM”, CCB trong huyện đã đóng góp gần 5 tỷ đồng, hiến hơn 116 nghìn m2 đất các loại, hàng chục nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng. |
CCB Nguyễn Văn Dậu, xã Yên Mỹ dù là thương binh ¼ nhưng vẫn mạnh dạn cùng các con mở xưởng cơ khí rồi thành lập Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thống Nhất, tạo việc làm ổn định cho hơn 120 lao động (trong đó có nhiều con em CCB, bộ đội xuất ngũ) với thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Đặc biệt, từ phong trào phát triển kinh tế và giúp nhau làm giàu, trong số hơn 15,5 nghìn hội viên thì có tới 63,2% có mức sống từ khá trở lên; chỉ còn 1,03% hội viên nghèo.
Hội viên CCB còn tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự với mô hình “Camera giám sát an ninh”. Từ việc triển khai điểm ở xã Yên Mỹ, đến nay được nhân rộng ở tất cả các xã, thị trấn. Các tổ chức hội đã lắp đặt được hơn 200 camera ở các khu vực “nhạy cảm”. Nhờ đó, lực lượng công an có căn cứ điều tra, khám phá, ngăn ngừa nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.
Có thể khẳng định, ở các xã đạt chuẩn NTM đều có dấu ấn, sự đóng góp thiết thực của các hội viên CCB. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Chủ tịch Hội CCB huyện nhấn mạnh, thời gian tới, Huyện hội tiếp tục phát động phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM” đến hội viên, từ đó giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM.
Ngoài ra, chủ động khảo sát, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng, thế mạnh của địa phương để đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện.
Việt Anh
Ý kiến bạn đọc (0)